Tin mới

Mãn nhãn với cuộc sống bên trong ngôi trường nội trú 'của các vị vua'

Thứ sáu, 26/03/2021, 17:14 (GMT+7)

Khám phá về cuộc sống của những người giàu luôn là một điều hấp dẫn. Việc tiếp cận cuộc sống ở nhà của họ là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng chúng ta có thể biết con cái họ đang học trong một ngôi trường tuyệt vời như thế nào.

Institut Le Rosey là một trong những ngôi trường dành cho con nhà giàu lâu đời và nổi tiếng bậc nhất thế giới. Nằm ở Thụy Sĩ, Institut Le Rosey được mệnh danh là "Trường học của các vị vua".

Kể từ năm 1880 cho đến ngày nay, trường học và lâu đài nằm trên lãnh thổ thuộc sở hữu của một gia đình duy nhất. Ảnh: Instagram
Kể từ năm 1880 cho đến ngày nay, trường học và lâu đài nằm trên lãnh thổ thuộc sở hữu của một gia đình duy nhất. Ảnh: Instagram
Các học sinh tại ngôi trường này đều là con những gia đình giàu có. Ảnh: Instagram
Các học sinh tại ngôi trường này đều là con những gia đình giàu có. Ảnh: Instagram
Le Rosey có 2 chương trình học, một là vào mùa hè... Ảnh: Instagram
Le Rosey có 2 chương trình học, một là vào mùa hè... Ảnh: Instagram
... và một chương trình học vào mùa đông. Ảnh: Instagram
... và một chương trình học vào mùa đông. Ảnh: Instagram
Chương trình học mùa đông cung cấp cho học sinh nhiều bài học riêng về các môn thể thao mùa đông khác nhau.Ảnh: Instagram
Chương trình học mùa đông cung cấp cho học sinh nhiều bài học riêng về các môn thể thao mùa đông khác nhau.Ảnh: Instagram
Các học sinh được học bi đá trên băng. Ảnh: Instagram
Các học sinh được học bi đá trên băng. Ảnh: Instagram
Chèo thuyền SUP cũng được đưa vào chương trình học. Ảnh: Instagram
Chèo thuyền SUP cũng được đưa vào chương trình học. Ảnh: Instagram
Là một phần trong chương trình học mùa hè, các học sinh có thể dành thời gian rảnh của mình ở bể bơi. Ảnh: Instagram
Là một phần trong chương trình học mùa hè, các học sinh có thể dành thời gian rảnh của mình ở bể bơi. Ảnh: Instagram
Hoạt động dạy và học bắt đầu từ 7 giờ sáng với các hoạt động vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Ảnh: Instagram
Hoạt động dạy và học bắt đầu từ 7 giờ sáng với các hoạt động vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Ảnh: Instagram
Các bài học kéo dài từ 8h sáng đến 15h30 chiều. Vào giữa ngày, học sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi ăn trưa và thưởng thức socola nóng. Ảnh: Instagram
Các bài học kéo dài từ 8h sáng đến 15h30 chiều. Vào giữa ngày, học sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi ăn trưa và thưởng thức socola nóng. Ảnh: Instagram
Từ 16h đến 19h, toàn bộ học sinh có thể chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo khác. Ảnh: Instagram
Từ 16h đến 19h, toàn bộ học sinh có thể chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo khác. Ảnh: Instagram
Học sinh trong trường tham gia trồng cây. Nhà trường quan niệm những điều quan trọng cần được dạy từ khi trẻ còn nhỏ. Ảnh: Instagram
Học sinh trong trường tham gia trồng cây. Nhà trường quan niệm những điều quan trọng cần được dạy từ khi trẻ còn nhỏ. Ảnh: Instagram
Từ 19h30, học sinh ăn tối. Thời gian làm bài tập về nhà là từ 20-21h. Ảnh: Instagram
Từ 19h30, học sinh ăn tối. Thời gian làm bài tập về nhà là từ 20-21h. Ảnh: Instagram
Workshop truyền thông xã hội tại Le Rosey. Ảnh: Instagram
Workshop truyền thông xã hội tại Le Rosey. Ảnh: Instagram
Tại đây, học sinh có thể học nhóm ở hội trường hoặc thư viện. Ảnh: Intagram
Tại đây, học sinh có thể học nhóm ở hội trường hoặc thư viện. Ảnh: Intagram
Ngoài việc học, các sinh viên còn cùng nhau chèo thuyền, đi dạo và thử sức với môn leo núi. Ảnh: Instagram
Ngoài việc học, các sinh viên còn cùng nhau chèo thuyền, đi dạo và thử sức với môn leo núi. Ảnh: Instagram
Một buổi chèo thuyền của học sinh Le Rosey. Ảnh: Instagram
Một buổi chèo thuyền của học sinh Le Rosey. Ảnh: Instagram
Các em học sinh được học làm bánh. Ảnh: Instagram
Các em học sinh được học làm bánh. Ảnh: Instagram
Trường mở cửa chào đón học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, có một điều kiện nhỏ là phụ huynh phải chi trả học phí khoảng 100.000 Euro/năm (hơn 2,7 tỷ đồng). Ảnh: Instagram
Trường mở cửa chào đón học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, có một điều kiện nhỏ là phụ huynh phải chi trả học phí khoảng 100.000 Euro/năm (hơn 2,7 tỷ đồng). Ảnh: Instagram
Nhưng tiền bạc không thành vấn đề ở đây. Tại ngôi trường này, các học sinh sống với nhau như một gia đình lớn, cùng học tập, cùng vui chơi. Ảnh: Instagram
Nhưng tiền bạc không thành vấn đề ở đây. Tại ngôi trường này, các học sinh sống với nhau như một gia đình lớn, cùng học tập, cùng vui chơi. Ảnh: Instagram

(Theo Bright Side)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news