Tin mới

Đổi đời nhờ tìm thấy ngọc trai quý bên trong bữa ốc giá 50.000 đồng

Thứ sáu, 26/03/2021, 15:38 (GMT+7)

Cuộc đời người phụ nữ nghèo này có thể sẽ thay đổi mãi mãi sau khi cô phát hiện một viên ngọc trai Melo màu cam bên trong những con ốc mua về ăn.

Cô Kodchakorn Tantiwiwatkul đến từ tỉnh Satun, Thái Lan đã bỏ ra 70 baht (khoảng 50.000 đồng) để mua ốc biển từ một khu chợ địa phương về chế biến bữa tối vòa ngày 30/1. Khi cắt ốc thành từng miếng nhỏ, cô phát hiện ra một vật thể hình tròn, màu cam trong một con ốc. Ban đầu, cô còn nghĩ đó là viên sỏi.

Kodchakorn Tantiwiwatkul tìm thấy một viên ngọc trai Melo hiếm trong vỏ ốc. Ảnh: ViralPress
Kodchakorn Tantiwiwatkul tìm thấy một viên ngọc trai Melo hiếm trong vỏ ốc. Ảnh: ViralPress

Cô đã ngỡ ngàng khi biết vật thể đó là một viên ngọc trai Melo nặng 6 gram, đường kính 1,5 cm, có thể trị giá cả gia tài, tùy vào chất lượng. Lo bị người bán ốc đòi lại viên ngọc trai, Kodchakorn và gia đình đã giữ bí mật này.

Sau 3 tháng, Kodchakorn nói cô có kế hoạch bán viên ngọc trai để lấy tiền trả viện phí cho mẹ. "Tôi đã đưa nó cho mẹ và bà nói đó là một viên ngọc trai Melo rất có giá trị. Chúng tôi cũng xem tin tức trên tivi và biết một ngư dân từng bán nó để lấy tiền".

Sợ bị người bán ốc đòi lại viên ngọc, Kodchakorn và gia đình đã giữ kín bí mật này. Ảnh: ViralPress
Sợ bị người bán ốc đòi lại viên ngọc, Kodchakorn và gia đình đã giữ kín bí mật này. Ảnh: ViralPress
Kodchakorn muốn bán viên ngọc trai để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: ViralPress
Kodchakorn muốn bán viên ngọc trai để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: ViralPress

Bố của Kodchakorn, ông Niwat Tantiwiwatkul cho biết gia đình đang "tuyệt vọng" về chuyện tiền bạc sau khi ông bị tai nạn còn vợ cần điều trị bệnh hiểm nghèo. Hóa đơn thuốc thang có thể lên đến hơn 1 triệu baht (hơn 740 triệu đồng). "Chúng tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Giờ chúng tôi đang rất tuyệt vọng. Vợ tôi được chẩn đoán ung thư trong khi tôi bị tan nạn. Viên ngọc Melo này giờ là hy vọng duy nhất giúp chúng tôi được điều trị tốt hơn", ông nói.

Công khai viên ngọc vào ngày 18/3, Kodchakorn và gia đình hy vọng sẽ tìm được người mua trả mức giá phù hợp cho viên ngọc. "Tôi đã đọc chuyện về những người tìm được ngọc Melo trước đó và họ có thể bán chúng. Tôi hy vọng chúng tôi cũng làm được như vậy vì tiền sẽ giúp ích rất nhiều", Kodchakorn chia sẻ.

Kodchakorn đã phát hiện ra viên ngọc trai Melo có đường kính 1,5 cm và nặng 6 gram bên trong vỏ ốc biển này. Ảnh: ViralPress
Kodchakorn đã phát hiện ra viên ngọc trai Melo có đường kính 1,5 cm và nặng 6 gram bên trong vỏ ốc biển này. Ảnh: ViralPress

Ngọc trai Melo có màu cam hoặc nâu rám nắng và màu cam là màu đắt nhất. Chúng thường được tìm thấy ở ngoài khơi biển Đông và Biển Andaman của Myanmar, bên trong loài ốc biển săn mồi có tên Volutidae.

Kodchakorn không phải là người may mắn đầu tiên thay đổi vận mệnh nhờ may mắn phát hiện ra viên ngọc trai Melo quý hiếm. Tháng trước, người lái xe tải Monthian Jansuk, 40 tuổi, đã phát hiện ra một viên ngọc trai tương tự trị giá 70.000 bảng Anh (hơn 2,2 tỷ đồng) bên trong những con ốc anh mua với giá 1 bảng Anh (hơn 30.000 đồng).

(Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news