Tin mới

Máy bay Indonesia rơi: Lo ngại không bao giờ tìm thấy hộp đen thứ 2

Thứ hai, 05/11/2018, 11:26 (GMT+7)

Giới chức trách lo ngại sẽ không thể tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc Boeing 737 MAX 8 của Lion Air rơi xuống biển ngày 29/10.

Giới chức trách lo ngại sẽ không thể tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc Boeing 737 MAX 8 của Lion Air rơi xuống biển ngày 29/10.

Liên quan đến vụ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển, ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia cho biết lực lượng tìm kiếm đã nghe thấy một tiếng "ping" từ CVR hôm 3/11, nhưng họ đã không còn nghe thấy nó vào ngày hôm sau 4/11.

Ông Syaugi cho biết các hoạt động tìm kiếm vẫn sẽ được mở rộng với trọng tâm là tìm kiểm thi thể các nạn nhân còn lại cũng như xác định vị trí của CVR.

Chiếc hộp đen đầu tiên được tìm thấy hôm 1/11 trong tình trạng hư hỏng nặng. Ảnh Sky News

Trước đó, ngày 1/11, hộp đen đầu tiên (thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay) của chiếc Boeing 737 MAX 8 của Lion Air được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng nặng. Tuy nhiên, giới chức Indonesia mới đây xác nhận đã tải xuống thành công dữ liệu của 69 giờ bay trong tổng số 19 chuyến, bao gồm cả chuyến bay cuối cùng.

Basarnas hôm 3/11 cho biết một số thợ lặn thông báo đã nhìn thấy phần thân máy bay dưới đáy biển nhưng người đứng đầu cơ quan này cho rằng hình ảnh đó chỉ là phần vỏ của máy bay. Tới đến ngày 4/11, 105 túi đựng xác, phần lớn là các mảnh thi thể, đã được trục vớt và bàn giao cho cảnh sát để khám nghiệm pháp y. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp y Indonesia mới xác định danh tính được 7 nạn nhân.

Ngày 29/10, chiếc máy bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air chở 189 người gồm 181 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn rơi không lâu sau khi cất cánh. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news