Tin mới

Bắc Giang: Mẹ đẻ tố con trai bị đánh đập dã man

Thứ sáu, 08/05/2015, 08:24 (GMT+7)

“Thấy cháu bị đánh, tôi đã nhiều lần đến tận nhà trao đổi với chồng cũ và vợ của anh ấy, nhưng họ vẫn cứ đánh thằng bé. Tôi không dám nhờ chính quyền can thiệp vì sợ họ sẽ hành hạ thằng bé nhiều hơn nữa. Trong khi đó, tôi thì không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con” – chị H. nói giọng như giở khóc.

“Thấy cháu bị đánh, tôi đã nhiều lần đến tận nhà trao đổi với chồng cũ và vợ của anh ấy, nhưng họ vẫn cứ đánh thằng bé. Tôi không dám nhờ chính quyền can thiệp vì sợ họ sẽ hành hạ thằng bé nhiều hơn nữa. Trong khi đó, tôi thì không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con” – chị H. nói giọng như giở khóc.

Nhiều ngày qua, Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc khi xem hình ảnh một cháu bé được cho là bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man được đăng tải trên mạng xã hội.

Để nắm rõ thực hư thông tin về vụ việc trên, phóng viên đã tìm về tận thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang để tìm hiểu vụ việc.

Theo tìm hiểu sơ bộ, chúng tôi được biết, hình ảnh cháu bé với mặt mũi, chân tay thâm tím xuất hiện trên mạng xã hội là Lưu Gia Kh. (SN 2006). Còn người được cho là đã có những hành vi bạo hành, đánh đập cháu là anh Lưu Gia Q. (SN 1981) – bố đẻ và vợ 2 của anh là chị Đỗ Thị Th. (SN 1980, trú tại Cổng chợ Lim , Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang).

Hình ảnh những vết bầm tím trên người cháu Lưu Gia Kh. được đăng tải trên mạng gây nhiều bức xúc thời gian qua.

Theo như phản ánh của chị H. (mẹ đẻ cháu Lưu Gia Kh.) thì đây không phải lần đầu tiên cháu Kh. bị bố đẻ và dì đánh. Mà Kh. đã bị đánh đập, bạo hành trong khoảng một năm trở lại đây.

“Thấy cháu bị đánh, tôi đã nhiều lần đến tận nhà trao đổi với chồng cũ và vợ của anh ấy, nhưng họ vẫn cứ đánh thằng bé. Tôi không dám nhờ chính quyền can thiệp vì sợ họ sẽ hành hạ thằng bé nhiều hơn nữa. Trong khi đó, tôi thì không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con” – chị H. nói giọng như giở khóc.

Theo như thông tin chị H. cung cấp, đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 3/5/ 2015, khi cháu Kh. bị bố đánh vào chân tay, người khiến cơ thể đầy vết bầm tím.

Chị H. kể: “Chiều ngày 3/5, khi tôi đang bán quần áo ở TP. Bắc Giang thì nhận được điện thoại của hàng xóm sinh sống gần nhà anh Quyền, thông báo cháu Kh. bị vợ chồng anh Qu. đánh đập”.

Nghe tin, chị H. cùng bạn đã vội thu xếp từ thành phố Bắc Giang trở về nhà trở về nhà. Chị H. cũng cho hay, ngay sau đó chị và bạn đã đưa cháu Kh. ra ủy ban xã để trình báo vụ việc; đồng thời đưa cháu Kh. về TP. Bắc Giang ở. Đến ngày 6/5, cháu Kh. được đưa đến bệnh viện tâm thần TP Bắc Giang để chăm sóc và điều trị.

Cháu Kh. luôn trong tình trạng hoảng sợ.

Trao đổi với PV, trưởng công an xã Giáp Sơn, ông Trần Huy Phượng cũng đã xác nhận, công an xã có nhận được đơn của chị Hiền về việc nhận nuôi cháu Kh.. Tuy nhiên, không có đơn tố cáo về việc cháu Kh. bị đánh đập, bạo hành. Đến đầu giờ chiều 7/5, người thân chị H. mới lên trụ sở nộp đơn tố cáo vợ chồng anh Qu. về hành vi đánh đập, bạo hành cháu Kh.

“Chúng tôi vẫn chưa khẳng định được sự thật là như thế nào, vụ việc phải tiếp tục điều tra mới có kết luận chính xác. Chúng tôi sẽ gặp mẹ cháu và cháu để làm rõ xem có hay không việc bố đẻ và mẹ kế đã bạo hành bé Kh.?, mức độ như thế nào. Hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục xin chỉ đạo của cấp trên” – Trưởng công an xã cho biết thêm.

Ngoài ra, theo một công an viên trong xã, từ trước đến nay Công an xã Giáp Sơn chưa nhận được thông tin nào về việc cháu Kh. bị bạo hành hay đánh đập.

Theo tìm hiểu của PV,  anh Qu. kết hôn với chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, cùng trú tại xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, mẹ đẻ cháu Kh.) vào năm 2005.

Đến năm 2006, chị H. sinh cháu Kh.. Trong cuộc sống, do tính tình không hợp nhau nên đến năm 2010, hai người ly hôn. Nhưng đến năm 2011 hai anh chị lại tái hôn và có thêm một cháu gái là Lưu Khánh L. (SN 2012).

Sau một thời gian chung sống, hai anh chị lại một lần nữa đưa nhau ra tòa vào năm 2013. Theo phán xử của tòa án, cháu Lưu Gia K. ở cùng anh Qu. còn cháu Lưu Khánh L. ở cùng chị H. nuôi dưỡng.

Sau khi chia tay vợ cả lần hai được hơn một tháng, anh Quyền đi thêm bước nữa với chị Đỗ Thị Th. vào cuối năm 2013.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bố đẻ