Tin mới

Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết ông Công, ông Táo

Thứ hai, 20/01/2014, 00:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bộ sẽ giảm sâu, miền núi có nơi nhiệt độ dưới 1 độ C. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, rét hại.>>Rét đậm, rét hại tại miền Bắc: Đàn trâu bò vẫn an toàn>> 30 độ C, miền Bắc chấm dứt chuỗi ngày rét đậm, rét hại

(Tinmoi.vn) Do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bộ sẽ giảm sâu, miền núi có nơi nhiệt độ dưới 6 độ C. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Video bản tin Dự báo thời tiết ngày 20/1:

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sang ngày hôm nay 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. 

Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết ông Công, ông Táo

Chống rét cho gia súc

Không khí lạnh sẽ tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, miền núi có nơi dưới 6 độ C. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, rét hại.  

Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn cho biết, đợt không khí lạnh tăng cường mạnh đến miền Bắc từ ngày 20 đến 23, sau đó thời tiết ấm dần lên.

Thời tiết các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ:Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 – 11 độ, có nơi dưới 6oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22oC.

Phía Đông Bắc Bộ:Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3, ngày mai mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ, vùng núi cao dưới 8oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:Nhiều mây, có mưa vài nơi; chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, chiều mai vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ, phía nam 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận:Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ, phía nam 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 – 25 độ, phía nam 27 – 30oC.

Tây Nguyên:Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26oC.

Nam Bộ:Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31oC.

Hà Nội:Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 – 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21oC.

H.N

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news