Tin mới

Một cầu thủ Ngoại hạng Anh qua đời ở tuổi 20 vì ung thư tinh hoàn

Thứ bảy, 19/04/2014, 11:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh, tài năng trẻ của CLB West\nHam và đội U23 Australia, Dylan Tombides, đã vĩnh viễn giã từ cuộc sống\nsau 3 năm vật lộn với căn bệnh ung thư tinh hoàn quái ác.

(Tinmoi.vn) Cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh, tài năng trẻ của CLB West Ham và đội U23 Australia, Dylan Tombides, đã vĩnh viễn giã từ cuộc sống sau 3 năm vật lộn với căn bệnh ung thư tinh hoàn quái ác.

 

“CLB West Ham thông báo tin buồn, tiền đạo trẻ Dylan Tombides đã qua đời ở tuổi 20 sau cuộc chiến dũng cảm với bệnh tật. Dylan mãi mãi chia tay chúng ta vào sáng thứ 6 bên cạnh gia đình của mình. Anh ấy đã rất cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư tinh hoàn kể từ hè năm 2011”, trang chủ của CLB West Ham United thông báo.

Dylan Tombides đã qua đời trên giường bệnh vào ngày 18/4, bất chấp những nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ trong một thời gian dài. Tài năng trẻ 20 tuổi người Australia bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư tinh hoàn trong quãng thời gian tham dự Vòng chung kết World Cup U17 thế giới diễn ra tại Mexico vào năm 2011.

Một cầu thủ Ngoại hạng Anh qua đời ở tuổi 20 vì ung thư tinh hoàn

Tombides (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng gia đình gồm bố Jim, mẹ Tracylee và em trai Taylor.

Tombides sinh ngày 8/3/1994 tại Perth (Australia). Anh là một trong những cầu thủ trẻ nhất Australia sớm xuất ngoại để chuyển sang đầu quân cho một CLB tại giải Ngoại hạng Anh – Premier League. Thời điểm Tombides gia nhập West Ham, anh mới chỉ 14 tuổi.

Một cầu thủ Ngoại hạng Anh qua đời ở tuổi 20 vì ung thư tinh hoàn

Dylan Tombides mới chỉ một lần ra sân cho đội 1 West Ham tại Cúp liên đoàn năm 2012.

Năm ngoái, Tombides đã chính thức được đôn lên đội 1 của West Ham . Tuy nhiên, anh mới chỉ một lần ra sân tại League Cup ở mùa trước.

Tombides từng là thành viên của đội U17, U19 và U22 Australia. Sau 5 lần ra sân cùng đội U17, anh ghi 1 bàn. Tuy vậy, cố cầu thủ này lại chưa một lần ghi bàn trong 4 lần phục vụ đội U19 Australia.

Một cầu thủ Ngoại hạng Anh qua đời ở tuổi 20 vì ung thư tinh hoàn

Dylan Tombides trong trận gặp Nhật Bản tại giải vô địch U22 châu Á

Một cầu thủ Ngoại hạng Anh qua đời ở tuổi 20 vì ung thư tinh hoàn

Hình ảnh đẹp khi Dylan Tombides gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật mẹ của mình sau khi ghi bàn tại VCK World Cup U17 diễn ra năm 2011 tại Mexico.

Một cầu thủ Ngoại hạng Anh qua đời ở tuổi 20 vì ung thư tinh hoàn

Tombides khoe vết mổ dài trên bụng trong cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2012.

Duy Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news