Tin mới

Một tiểu hành tinh sắp bay qua Trái đất ngay trước bầu cử Mỹ

Thứ hai, 24/08/2020, 11:01 (GMT+7)

NASA cho biết một tiểu hành tinh sẽ bay qua Trái đất một ngày ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và có thể để lại 3 tác động.

Theo dữ liệu của NASA, một tiểu hành tinh đang lao về phía Trái đất và có 0,41% khả năng va chạm với hành tinh của chúng ta. Tảng đá không gian có tên 2018VP1 được dự đoán sẽ bay ngang qua Trái đất vào ngày 2/11, mọt ngày trước cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Joe Biden và Donald Trump.

Cơ quan vũ trụ NASA cho biết 3 tác động tiềm ẩn nhưng "dựa trên quan 21 quan sát kéo dài 12.968 ngày", cơ quan này cho rằng nó không có tác động trực tiếp.

Tin tức được công bố chỉ một tuần sau khi một tiểu hành tinh có kích thước bằng chiếc ô tô sạt qua Trái đất vào cuối tuần trước. NASA thừa nhận đã không thấy nó bay đến. Được biết tiểu hành tinh này tên 2020QG, bay cách nam Ấn Độ Dương gần 3.000 km vào ngày 16/8. Đó là một tiểu hành tinh bay qua Trái đất gần nhất từng được ghi nhận.

Một tiểu hành tinh tên 2018VP1 được dự đoán bay qua Trái đất vào ngày 2/11 và có 0,41% cơ hội va chạm. ảnh: Getty

2018VP1, tiểu hành tinh hướng về phía Trái đất vào cuối năm nay, được xác định lần đầu tiên tại Đài quan sát Palomar ở California 2 năm trước. Nó không bị coi là "vật thể nguy hiểm tiềm ẩn" do có kích thước nhỏ, chỉ có đường kính khoảng 2m.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news