Tin mới

Mua mấy bức tranh không ra hình thù gì, người đàn ông bỗng trở thành triệu phú đô la

Thứ sáu, 26/03/2021, 19:27 (GMT+7)

Vốn thích sưu tầm đồ cổ, trong 1 lần đi đến kho hàng đồ "ve chai", David Killen đã thấy nhiều bức tranh lạ mắt nên đã bỏ 15.000 USD để mua chúng. Ban đầu, David không khỏi thất vọng khi thấy giá trị của nó không tương xứng với số tiền bỏ ra. Tuy nhiên, 1 trong số những bức tranh "không ra hình thù gì" lại mang về vận may cho anh.

Khi bán số tranh trên, ngay cả người chủ kho hàng cũng không biết trong đó có những vật dụng gì. Khi David hỏi, ông chủ cửa hàng đã bán 200 bức tranh cùng những đường nét nguệch ngoạc với mức giá 15.000 USD (khoảng 350 triệu đồng). 

David Killen và 1 trong số những bức tranh nhìn không ra gì nhưng có thể đem về hàng triệu đô la.
David Killen và 1 trong số những bức tranh nhìn không ra gì nhưng có thể đem về hàng triệu đô la.

Ban đầu, David không khỏi thất vọng khi thấy giá trị của nó không tương xứng với số tiền bỏ ra. Nhưng khi mang tranh về cất trong kho, David mang một số đồ vật đi để bán, đem chúng đi thẩm định, không ngờ trong đó có 6 bức tranh của danh họa nổi tiếng người Hà Lan Willem de Kooning, đã mất năm 1997.

Một bức tranh tiêu biểu của họa sĩ Willem de Kooning được trưng bày ở Munich, Đức vào năm 2012. Ảnh: AP
Một bức tranh tiêu biểu của họa sĩ Willem de Kooning được trưng bày ở Munich, Đức vào năm 2012. Ảnh: AP

Điều đáng nói, 6 bức họa này có giá lên tới hàng chục triệu USD. Chưa hết, trong số tranh mua được nói trên  còn có một bức của họa sĩ người Thụy Sĩ Paul Klee cũng có thể mang về cho ông David số tiền không nhỏ. 

Họa sĩ người Hà Lan Willem de Kooning (1904 - 1997) là đại diện của trường phái trừu tượng. Ông là người từng khiến dư luận sợ hãi với những tác phẩm vẽ người phụ nữ xấu xí, ma quái.
Họa sĩ người Hà Lan Willem de Kooning (1904 - 1997) là đại diện của trường phái trừu tượng. Ông là người từng khiến dư luận sợ hãi với những tác phẩm vẽ người phụ nữ xấu xí, ma quái.

David vô cùng bất ngờ bởi anh không nghĩ việc mua ve chai lại đem về cho anh sự may mắn đáng kinh ngạc đến thế.

Đẹp trai như tài tử điện ảnh, mắc chứng nghiện rượu nặng, khiến cả thế giới bàng hoàng bởi loạt tranh 'Woman' gây tranh cãi, nhưng Willem de Kooning lại là một nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20.
Đẹp trai như tài tử điện ảnh, mắc chứng nghiện rượu nặng, khiến cả thế giới bàng hoàng bởi loạt tranh "Woman" gây tranh cãi, nhưng Willem de Kooning lại là một nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20.
Willem de Knooing được coi là nghệ sĩ người Mỹ phái trừu tượng có tầm ảnh hưởng nhất.
Willem de Knooing được coi là nghệ sĩ người Mỹ phái trừu tượng có tầm ảnh hưởng nhất.

Diện mạo đẹp trai như tài tử điện ảnh, tính cách thân thiện, dễ mến, cộng với tài năng hơn người, Willem de Knooing với cái tên thân thương "Bill" khiến bao người say mê, yêu quý. Tuy nhiên, ông có những quan điểm về hội họa có phần hơi tiêu cực. Tên tuổi của ông được sánh ngang với những họa sĩ có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 như Picasso, Monet, Dali và Duchamp. Cùng nhìn lại sự nghiệp của Knooing để xem tại sao ông ấy lại được coi là một trong 10 họa sĩ quan trọng nhất của thế kỷ 20.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news