Tin mới

Muôn kiểu quy định đối với người dân về quê ăn Tết

Thứ bảy, 08/01/2022, 14:50 (GMT+7)

Ngày Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, nhiều địa phương đã đồng loạt ban hành các quy định đối với người dân về quê đón Tết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo tin tức từ VTC News, Lao Động, Người Lao Động, hầu hết các địa phương đều tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ các nơi về quê đón Tết nhưng cũng có không ít quy định gây tranh cãi trong dư luận.

Tại Thanh Hóa: Mới đây, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn TP Thanh Hóa và người dân TP Thanh Hóa đang làm việc tại tỉnh ngoài, nước ngoài... về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Điều này đã làm dấy lên hồi tranh cãi trước nội dung thư ngỏ này. 

Thư ngỏ của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa. Ảnh FB
Thư ngỏ của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa. Ảnh FB

Tuy nhiên, trả lời báo chí, ông Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy Thanh Hóa khẳng định việc Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có thư ngỏ đến người dân là khuyến cáo, vận động, chứ Thành phố Thanh Hóa không cấm người dân đi lại, thăm người thân và gia đình vào bất cứ dịp nào chứ không riêng gì dịp Tết Nguyên đán. 

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương này cũng mong người dân khi trở về quê chấp hành tốt, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 để đón Tết an toàn, vui vẻ.

Tại Vĩnh Phúc: Địa phương này yêu cầu người đến, về từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa), người tiếp xúc gần (F1): trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú, tự theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, thứ 7.

Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine, chưa được công bố khỏi bệnh COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú thì thực hiện cách ly y tế tập trung. Đồng thời, những người này phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, thứ 3 và ngày thứ 14.

Mỗi nơi một quy định đối với người dân về quê đón Tết. Ảnh internet
Mỗi nơi một quy định đối với người dân về quê đón Tết. Ảnh internet

Tại Sơn La: Ngày 30/12/2021, UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ đã ra văn bản số 74/UBND về việc đôn đốc lao động có nhu cầu trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Nội dung số 2 trong văn bản nêu rõ, "Lên kế hoạch cho các hộ gia đình có người thân đi lao động, đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, lao động tự do ngoài tỉnh có nhu cầu trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, phải chủ động về trước ngày 10/1/2022 (tức ngày 8 tháng Chạp) để đảm bảo cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế". Tuy nhiên, sau khi quy định về quê ăn Tết trước 22 ngày gây nóng dư luận, chiều 4/1, lãnh đạo xã Chiềng Yên (Sơn La) hủy bỏ và ban hành văn bản đính chính.

Theo công văn mới, những công dân, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, lao động tự do ngoài tỉnh có nhu cầu trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, chủ động thời gian và các điều kiện cần thiết để về đón Tết với điều kiện phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại tỉnh Quảng Trị: Tỉnh này yêu cầu người trở về từ vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu và ngày thứ 7. 

Người trở về từ vùng đỏ cách ly tập trung tối thiểu 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo sau cách ly tập trung, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu và ngày thứ 7 .

Tại Hưng Yên: Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố không đón tiếp người về từ các địa phương có cấp độ dịch 3, 4; không tổ chức các chương trình nhạc hội, Bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Người dân về quê ăn Tết. Ảnh TNO
Người dân về quê ăn Tết. Ảnh TNO

Tại Phú Thọ: Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 6032/UBND-KGVX yêu cầu người chủ động tự theo dõi sức khỏe 7 ngày kể từ ngày trở về địa bàn tỉnh. Khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Đối với người đến/trở về từ các xã thuộc cấp độ 3, cấp độ 4: Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Đồng thời, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến trở về địa phương đối với các trường hợp tiêm đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

Tại Bắc Giang: Tỉnh này vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 hoặc sẽ test nhanh trước khi vào địa bàn. Nếu không có giấy xét nghiệm trước, người dân sẽ được test nhanh ngay tại chốt, chi phí tự trả.

Tại tỉnh Nghệ An: Nghệ An quy định người dân khi về quê nếu đến/về từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4) hoặc khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) phải khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế xã/phường/thị trấn trước khi về nhà, nơi lưu trú; đi từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2) và khu vực bình thường mới (cấp độ 1) thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày kể từ ngày đến/trở về địa phương.

Tại tỉnh Quảng Trị: Tỉnh này yêu cầu đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trở về vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Đối với người về từ vùng đỏ phải cách ly tập trung tối thiểu 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo. Riêng với người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng về từ vùng đỏ thì cách ly tại nhà 14 ngày.

Tỉnh Quảng Nam: Tỉnh này ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định.

Quảng Nam cũng khuyến cáo những người ở vùng dịch (vùng cam, đỏ) nên hạn chế về quê nếu không thật sự cần thiết.

Tại Quảng Ngãi: Người đến/về từ các tỉnh, thành có số ca mắc COVID-19 cao như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… và các khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng thì sẽ xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên đến Quảng Ngãi; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương. 

Trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine sẽ xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày và theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Tại Ninh Thuận: Ông Lê Văn Chương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận cho biết, việc người dân về quê dịp Tết Nguyên đán sắp tới cơ bản vẫn bình thường, địa phương không "ngăn sống cấm chợ", chỉ khi nào người về từ vùng có yếu tố dịch tễ, hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hay chưa thì sẽ có cách ứng xử khác.

Tại Bình Phước: Ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân Bình Phước về quê ăn Tết bình thường, không có rào cản gì, chỉ cần thực hiện tốt quy định 5K và khai báo với y tế với địa phương.

Tại Bình Thuận: Người dân về quê ăn Tết Nguyên đán chỉ phải khai báo y tế đầy đủ, không có rào cản gì hết.

Tại Đồng Tháp: Người dân về quê trong dịp Tết Nguyên Đán không cần phải khai báo y tế nhưng phải chấp hành tốt các biện pháp 5K, hạn chế tối đa tập trung đông người.

Tại An Giang: Tỉnh này lưu ý, khi người dân về quê cần khai báo y tế với địa phương và thực hiện các biện pháp 5k trong phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng khuyến khích người trở về quê tự xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người thân và những người xung quanh.

Tại Bạc Liêu: Địa phương không lập chốt chặn trong đợt Tết Nguyên đán sắp tới. Người dân từ các tỉnh trở về nên tự giác khai báo y tế tại địa phương nơi lưu trú. Đối với trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine thì phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Tại Cà Mau: Tỉnh này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở về quê ăn Tết. Địa phương khuyến cáo người dân nên thực hiện 5K, có ý thức trong phòng, chống dịch. Đặc biệt người dân từ các tỉnh trở về phải lưu ý theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện ho sốt hay các triệu chúng nghi ngờ thì phải tự xét nghiệm. Nếu dương tính thì kịp thời báo ngay cho y tế địa phương để được hỗ trợ trong công tác điều trị.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news