Tin mới

Thời tiết dịp giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: Nhiệt độ có xu hướng tăng

Thứ bảy, 01/01/2022, 18:35 (GMT+7)

Thời tiết dịp giáp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vẫn bao trùm sự hoạt động của không khí lạnh. Tuy nhiên đến cuối tháng 1, nhiệt độ có xu hướng tăng.

Thời tiết dịp giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 không quá khắc nghiệt, Không khí lạnh vẫn bao trùm miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 1/2022 tức tháng giáp Tết Nguyên đán không khí lạnh tiếp tục duy trì ở miền Bắc.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào, sau mưa giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Vùng ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong tháng 1/2022 - tháng giáp Tết Nguyên đán 2022:

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Ngày 1-10/1: Trong tuần đầu tháng 1/2022, thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Khu vực ven biển, tuần đầu tháng 1, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm trong ngày 1-2/1, sau rét tập trung vào đêm và sáng.

Khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ven biển Nam Bộ có mưa rào cục bộ.

Ngày 11-20/1: Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm, các nơi khác xấp xỉ trung bình nhiều năm. 

Ngày 21-31/1: Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news