Tin mới

'Gái nhảy' Mỹ Duyên kể 'chuyện đời, chuyện nghề' và góc khuất hôn nhân ở tuổi xế chiều,

Thứ sáu, 30/07/2021, 09:08 (GMT+7)

'Gái nhảy' Mỹ Duyên ở tuổi U50 bận rộn với công việc chăm sóc con cái và gia đình và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. 

Mỹ Duyên thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp

Mỹ Duyên (1972) từng được biết đến là một trong những mỹ nhân đình đám những năm thập niên 90. 

'Gái nhảy' Mỹ Duyên kể 'chuyện đời, chuyện nghề' và góc khuất hôn nhân ở tuổi xế chiều, - Ảnh 1

 

Mỹ Duyên là một trong những mỹ nhân đình đám những năm thập niên 90. Ảnh: Internet
Mỹ Duyên là một trong những mỹ nhân đình đám những năm thập niên 90. Ảnh: Internet

Người đẹp Mỹ Duyên gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim nổi tiếng như Vị đắng tình yêu, Lời thế, Xóm nước đen...và đặc biệt là Gái nhảy của Đạo diễn Lê Hoàng

Mỹ Duyên thời kỳ đỉnh cao nahn sắc. Ảnh: Internet
Mỹ Duyên thời kỳ đỉnh cao nahn sắc. Ảnh: Internet

Vào vai cô gái làng chơi phải rời bỏ cuộc đời vì căn bệnh thế kỷ được xem là một trong những bước đột phá mới của nữ diễn viên. 

Sau đó Mỹ Duyên còn tiếp tục lột xác ở những nhân vật góc cạn khác như Lọ lem hè phố...

Năm 2015, Mỹ Duyên tái xuất màn ảnh với vai diễn Kung Fu Phở. 

    >>Đọc thêm: Vinh Râu phũ phàng làm điều này khi ly hôn với vợ cũ Lương Minh Trang

'Gái nhảy' Mỹ Duyên là một trong những nhân tố điện ảnh được nhiều nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao với loạt bằng chứng là những giải thưởng uy tín. 

Mỹ Duyên gây được tiếng vang sau bộ phim Gái nhảy. Ảnh: Internet
Mỹ Duyên gây được tiếng vang sau bộ phim Gái nhảy. Ảnh: Internet

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, ngay từ khi còn nhỏ, Mỹ Duyên đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ballet như mẹ của mình. 

Nhưng cuối cùng, Mỹ Duyên lại bén duyên với nghiệp diễn và thành dành ở màn ảnh nhỏ với những vai diễn để đời. 

Biến cố ập đến 

Mỹ Duyên là một trong số ít những thí sinh có thể trúng tuyển vào viện Hàn lâm Vaganova tại Thành phố Leningrad, lúc này cô mới 10 tuổi. 

Đây được xem là một trong số ít những trường đào tạo về nghệ thuật danh tiếng nhất của Liên bang Xô Viết. 

Khi thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp Mỹ Duyên gặp nhiều biến cố ập đến. Ảnh: Internet
Khi thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp Mỹ Duyên gặp nhiều biến cố ập đến. Ảnh: Internet

Sau khi về nước được 7 năm, biến cố ập đến với Mỹ Duyên khi mẹ mất và 3 năm sau người cha cũng qua đời, cô phải chật vật với cuộc sống một mình. 

Góc khuất hôn nhân ở tuổi xế chiều

Ở độ tuổi không còn trẻ, Mỹ Duyên mới tìm được ý trung nhân cho mình.

Ông xã của Mỹ Duyên là người gốc Huế nhưng lại có thời gian sinh sống ở Đức khá dài - Huỳnh Công Phước. 

Lễ cưới của 'gái nhảy' Mỹ Duyên khá ấm cúng và giản dị.

Cuộc hôn nhân muộn màng ở tuổi xế chiều. Ảnh: Internet
Cuộc hôn nhân muộn màng ở tuổi xế chiều. Ảnh: Internet

Chia sẻ về ông xã của mình, trong một lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, Mỹ Duyên tiết lộ ông xã là người hiểu chuyện và luôn có lòng tin ở vợ. 

Làm diễn viên và phải thường xuyên đóng những cảnh tình tứ với bạn diễn nhưng cô đủ tự tin để gây dựng lòng tin cho chồng nên không bao giờ anh ghen tuông vớ vẩn. 

Thời gian đầu, vì kết hôn muộn nên Mỹ Duyên cảm thấy việc chăm sóc con rất vất vả. 

Mỹ Duyên sau khi lập gia đình dành nhiều thời gian cho con cái, hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh. Ảnh: Internet
Mỹ Duyên sau khi lập gia đình dành nhiều thời gian cho con cái, hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau này quen với cảnh ông xã đi làm xa, cô mới nhận ra việc mình vất vả hay không là do bản thân mình khi mình sắp xếp công việc như thế nào và đơn giản hoá mọi thứ ra sao. 

Chia sẻ về lý do ít khi xuất hiện trước công chúng truyền thông cũng như tham gia vào sự kiện, 'gái nhảy' Mỹ Duyên cho biết vì con cô còn quá nhỏ và những sự kiện nào thật sự cần cô mới tham gia. 

'Còn những cái râu ria để đánh bóng tên tuổi thì giữa đánh bóng tên tuổi với con thì con mình phải quan trọng hơn. Tôi biết lựa chọn cái nào quan trọng hơn, cân đối giữa gia đình và sự nghiệp', Mỹ Duyên thẳng thắn cho biết. 

Nói về thời kỳ hoàng kim của mình cũng như nhận định về sự nghiệp nghệ thuật của giới trẻ hiện nay, Mỹ Duyên cho biết ngày nay các bạn trẻ tài giỏi, năng động và thông minh, tính cạnh tranh cao hơn. 

Mỹ Duyên cũng khẳng định việc dùng các chiêu trò, PR được xem là 'con dao hai lưỡi' bởi nếu không đi lên bằng sự cố gắng của bản thân thì sẽ có nhiều mặt trái. 

'Gái nhảy' Mỹ Duyên cũng cho biết mình không tự lên lịch cho bất cứ thứ gì vì cô không muốn kỳ vọng và cũng không cố gắng đạt được bằng mọi giá. 

Cuộc sống hiện tại bình yên và hạnh phúc với gia đình nhỏ chính là điều mà Mỹ Duyên mong muốn và cảm thấy hài lòng.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Mỹ Duyên