Tin mới

Nam sinh Quốc học Huế - Thanh Chương vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016

Chủ nhật, 21/08/2016, 11:16 (GMT+7)

Liên tục dẫn đầu các phần thi, Hồ Đắc Thanh Chương, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã xuất sắc trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016.

Liên tục dẫn đầu các phần thi, Hồ Đắc Thanh Chương, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã xuất sắc trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016.

[mecloud]m9tQpEZ9dI[/mecloud]

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016 là cuộc tranh tài kịch tính của bốn gương mặt xuất sắc: Lê Duy Bách (380 điểm, Nhất quý I), Hồ Đắc Thanh Chương (270 điểm, Nhất quý II), Lâm Vũ Tuấn (300 điểm, Nhất quý III) và Phan Tiến Tùng (345 điểm, nhất quý IV).

Ở phần thi Khởi động, thí sinh đầu tiên tham dự là Lâm Vũ Tuấn. Chàng trai này đã trả lời đúng 9/10 câu hỏi và giành được 90 điểm đầu tiên. Tiếp đến, Hồ Đắc Thanh Chương xuất sắc giành được 110 điểm phần thi Khởi động. Phan Tiến Tùng đạt được 80 điểm. Và thí sinh cuối cùng, Lê Duy Bách cũng giành được 80 điểm. Kết thúc phần thi khởi động, nam sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế tạm dẫn đầu với số 110 điểm.

Thanh Chương trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016. Ảnh internet

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Thanh Chương lại tiếp tục giành chiến thắng khi giải được đáp án "Sơn Tinh - Thủy Tinh". Kết thúc phần thi thứ hai, Thanh Chương dẫn đầu đoàn leo núi với 160 điểm, Vũ Tuấn 110 điểm, Tiến Tùng 90 điểm, Duy Bách 80 điểm.

Tiến Tùng ngậm ngùi khi trả lời sai đáp án tại phần thi Vượt chướng ngại vật. Ảnh internet

Cuộc thi ngày càng gay cấn hơn với phần thi Tăng tốc. Đây là phần thi các thí sinh có thể thay đổi số điểm của mình một cách nhanh chóng. Vẫn giữ vững phong độ, Thanh Chương liên tục đưa ra những câu trả lời nhanh nhất. Kết thúc phần thi tăng tốc, Thanh Chương có 250 điểm, Vũ Tuấn và Duy Bách 170 điểm, Tiến Tùng 140 điểm.

Cuối cùng, 4 thí sinh bước vào phần thi Về đích, phần thi mang tính quyết định. Lâm Vũ Tuấn, học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định là người đầu tiên bước vào phần thi cuối. Số điểm hiện tại của Lâm Vũ Tuấn cách Thanh Chương 80 điểm nên cậu tự tin chọn gói 80 điểm vào ngôi sao hy vọng ở câu thứ nhất. Tuấn giành được 40 điểm ở câu hỏi tại sao người ta cảm thấy ngọt khi nhai cơm. Câu thứ 2, Vũ Tuấn trả lời đúng, giành 30 điểm. Ở câu hỏi tiếng Anh cuối cùng, Vũ Tuấn may mắn đưa ra đáp án đúng. Hoàn thành phần Về đích, nam sinh trường Lê Hồng Phong ghi thêm 100 điểm, nâng tổng số điểm lên 270 điểm, tạm thời vươn lên dẫn đầu.

Vũ Tuấn trong phần thi về đích. Ảnh internet

Hồ Đắc Thanh Chương là thí sinh thứ hai bước vào phần thi Về đích. Với số điểm 250, Thanh Chương khá tự tin chọn gói câu hỏi 60 điểm. Liên tiếp đưa ra những câu trả lời đúng trong phần thi cuối cùng, Thanh Chương giành lại vị trí dẫn đầu với 310 điểm.

Thanh Chương xuất sắc trong phần thi cuối cùng. Ảnh internet

Phan Tiến Tùng chọn gói câu hỏi 80 điểm. Tuy nhiên, em không thành công ở câu hỏi đầu tiên về lĩnh vực hóa học. Ở câu thứ 2 về lĩnh vực Địa lý, Tiến Tùng vẫn chưa gặp may mắn. Ở câu hỏi tiếng Anh về lĩnh vực toán học, Hồ Đắc Thanh Chương giành thêm 30 điểm từ Tiến Tùng, nâng điểm số của em lên 340 điểm.

Lê Duy Bách luôn nở nụ cười rạng rỡ trong suốt cuộc thi. Ảnh internet

Lê Duy Bách chọn gói câu hỏi 80 điểm và ngôi sao hi vọng ở câu hỏi cuối cùng. Kết thúc phần thi, Duy Bách nâng điểm số lên 190 điểm.

Kết thúc vòng chung kết Olympia 2016, Hồ Đắc Thanh Chương tới từ THPT Chuyên Quốc học Huế là người chiến thắng chung cuộc với 340 điểm. Người về nhì là Lâm Tuấn Vũ (THPT Chuyên Lê Hồng Phong) với 255 điểm. Lê Duy Bách đứng thứ ba với 160 điểm. Cuối cùng là Phan Tiến Tùng 110 điểm.

Quốc Huy 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news