Tin mới

Ném lựu đạn vào công an để cứu đồng bọn buôn ma túy

Thứ sáu, 04/04/2014, 09:35 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi cảnh sát đang bắt Dềnh và thu giữ tang vật bốn bánh heroin thì đối tượng đi theo Dềnh đã bất ngờ ném một quả lựu đạn mỏ vịt vào lực lượng vây bắt, rồi trốn thoát trong đêm.

(Tinmoi.vn) Khi cảnh sát đang bắt Dềnh và thu giữ tang vật bốn bánh heroin thì đối tượng đi theo Dềnh đã bất ngờ ném một quả lựu đạn mỏ vịt vào lực lượng vây bắt, rồi trốn thoát trong đêm.


Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Lầu Bá Dềnh (SN 1985, trú tại bản Liên Sơn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) cùng 4 bánh heroin.

Trước đó, ngày 2/4, nguồn tin báo về có một chuyến hàng lớn chuẩn bị được các đối tượng vận chuyển về trung tâm huyện Tương Dương, kế hoạch vây bắt lập tức được vạch ra.

Ném lựu đạn vào công an để cứu đồng bọn buôn ma túy

Đối tượng Lầu Bá Dềnh (đeo còng số 8) tại cơ quan công an. Ảnh: H.Huỳnh/ Khám Phá

Khoảng 3h sáng ngày 3/4, nhận được tin báo có 2 đối tượng nghi vấn đi xe máy xuất hiện tại khu vực nhà nghỉ Hiền Nga ở thị trấn Hòa Bình (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), lực lượng công an đã tiến hành theo dõi. Khi đối tượng Lầu Bá Dềnh đang chuẩn bị giao dịch thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang, thu giữ 4 bánh heroin.

Đối tượng đi xe máy cùng với Dềnh lúc này đang đứng ở bãi xe của nhà nghỉ, nhìn thấy công an đang bắt Dềnh liền ném 1 quả lựu đạn mỏ vịt vào lực lượng công an, rồi bỏ chạy thoát. Tuy nhiên, do chưa rút chốt nên quả lựu đạn không phát nổ. 

Đối tượng còn lại bị cảnh sát bắt quả tang cùng 4 bánh heroin trên người. Tại cơ quan điều tra, thanh niên khai là Lầu Bá Dềnh.

Số heroin trên Dềnh mua của một người Lào, đem đến nhà nghỉ H.N. bán lại cho đối tượng khác thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

PV (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news