Tin mới

Nếu thấy cơ thể thường xuyên bị tê ở 2 vị trí này đi khám gấp

Thứ tư, 01/11/2023, 11:19 (GMT+7)

Nếu bạn thấy cơ thể thường xuyên bị tê ở 2 vị trí ngón tay, bàn chân thì nên đi khám vì có thể đó là dấu hiệu của bệnh mạch máu bị tắc nghẽn.

Tê bàn chân hoặc/và đau bắp chân

Chi dưới - tức là chân có nhiều mạch máu và lại di chuyển, vận động nhiều nên khi mạch máu bị tắc nghẽn sẽ rất nhanh phát ra tín hiệu bất thường. Phổ biến nhất là tê chân, thường là tê ở bàn chân, nhiều nhất ở các ngón chân.

Theo đó, bàn chân của con người là điểm đầu và điểm cuối của quá trình lưu thông máu. Quá trình này bị rối loạn thì khó tránh khỏi bàn chân bị ảnh hưởng ngay lập tức. Dấu hiệu tê bàn chân do máu đặc, tắc nghẽn mạch máu thường đi liền với chóng mặt, nên nếu tình trạng này thường xuyên diễn ra, hãy tới bệnh viện kiểm tra mạch máu ngay.

Còn đau chân ở người bị tắc nghẽn mạch máu thường là cơn đau bất chợt, đau thoáng qua và không theo quy luật nào. Có thể đau ở nhiều vị trí khác nhau tùy vào tình trạng tắc nghẽn mạch máu, nhưng thường gặp nhất là ở đùi và bắp chân. Nguyên nhân là tắc mạch máu khiến các chi không được nhận đủ lưu lượng máu, tế bào cơ cũng thiếu oxy dẫn đến co bóp nhiều hơn gây đau.

Nếu thấy cơ thể thường xuyên bị tê ở 2 vị trí này đi khám gấp - Ảnh 1
 

Dấu hiệu này sẽ rõ ràng, thậm chí dữ dội hơn vào ban đêm hoặc khi đi bộ, chạy nhanh. Lý do là vì tư thế nằm khiến tuần hoàn máu kém đi vào ban đêm. Sự vận động mạnh yêu cầu máu lưu thông nhanh hơn nhưng do tắc nghẽn mạch máu, máu cung cấp không đủ gây ra cơn đau hoặc tê buốt. Không điều trị kịp thời có thể gây hoại tử chi.

Ngoài ra, những người bị tắc nghẽn mạch máu thường rất khó ngồi xổm. Khi ngồi xổm, họ sẽ bị chóng mặt, tức ngực, khó thở và hàng loạt khó chịu về thể chất. Thậm chí, với những người có máu bị đặc nghiêm trọng, sau khi ngồi xổm còn có thể bị buồn nôn hoặc nôn mửa, ngất xỉu hay đột quỵ nguy hiểm tính mạng.

Đó là do tư thế này khiến máu vốn đặc lại càng khó lưu thông, dẫn tới máu cung cấp lên não không đủ. Tuy nhiên, khó chịu khi ngồi xổm cũng có thể đến từ một số vấn đề về thần kinh, huyết áp khác nên tốt nhất vẫn nên đi khám kịp thời.

 Ngón tay tê và lạnh

Khi thời tiết lạnh, xuất hiện tình trạng lạnh tay là chuyện bình thường, chỉ cần giữ ấm tay hoặc ăn uống đúng cách thì tay sẽ ấm. Tuy nhiên nếu giữ ấm mà tay vẫn lạnh, nhất là khi không phải vào mùa đông và cảm giác lạnh rõ ràng ở các ngón tay thì có thể là do mạch máu bị tắc nghẽn.

Trong trường hợp nếu các ngón tay thường xuyên bị tê một cách khó hiểu, lặp lại không theo quy luật nào và nhiều nhất ở ngón út, ngón áp út thì bạn nên nhanh chóng tìm tới bác sĩ tim mạch.

Nếu thấy cơ thể thường xuyên bị tê ở 2 vị trí này đi khám gấp - Ảnh 2
 

Theo đó, các bác sĩ chỉ ra rằng bệnh tim có liên quan mật thiết đến các nhánh thần kinh ở ngón đeo nhẫn và ngón út của chúng ta nên có thể gây tê hoặc đau dai dẳng ở vùng này. Khi tình trạng tắc nghẽn mạch máu xảy ra ở mạch máu đưa đến vùng bàn tay và các ngón tay, người bệnh sẽ gặp phải hiện tượng tê đầu ngón tay. Tình trạng này thường nghiêm trọng hơn vào mùa đông, khi tốc độ lưu thông của máu chậm hơn.

Bệnh tắc nghẽn mạch máu não

Tắc nghẽn mạch máu não là tình trạng mạch máu bị bít tắc bởi các mảng xơ vữa hoặc do sự xuất hiện cục máu đông. Từ đó làm giảm lưu lượng đưa máu, oxy và các chất dinh dưỡng tới não, khiến cho các tế bào não hoại tử nếu không được cứu chữa kịp thời.

Khi mạch máu não bị tắc nghẽn, khả năng bị đột quỵ não là rất cao. Khi đó người bệnh sẽ có nguy cơ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm:

- Liệt nửa người: Đây được xem là biến chứng nguy hiểm nhất của đột quỵ do tắc mạch máu não. Nửa người bên phải hoặc bên trái không thể cử động được, có cảm giác tê rần rần người. Khi đó mọi sinh hoạt cá nhân như tắm rửa, ăn uống… cũng khó có thể tự thực hiện, phải nhờ đến người thân.

- Rối loạn ngôn ngữ, nói ngọng, méo miệng: Đột quỵ tắc nghẽn mạch máu não có thể gây liệt dây thần kinh số 7, dẫn đến méo miệng, rối loạn ngôn ngữ, nói ngọng lắp, gây cảm trở khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.

- Rối loạn đại tiểu tiện: Người bệnh thường bị ảnh hưởng khả năng đại tiểu tiện do tổn thương cơ tròn sau đột quỵ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news