Tin mới

Nga lên tiếng vụ công dân bị truy tố vụ MH17 bị bắn rơi

Thứ năm, 20/06/2019, 13:25 (GMT+7)

Điện Kremlin đã đưa ra tuyên bố việc các điều tra viên quốc tế truy tố 4 nghi phạm liên quan vụ MH17 là vô căn cứ nhằm làm mất uy tín của nước Nga.

Hãng thông tấn Nga Sputnik đã dẫn lời cơ quan ngoại giao Nga khẳng định ngay từ ngày đầu tiên sau thảm kịch nước này, Nga đã quan tâm đến việc tìm ra sự thật và sẵn lòng hợp tác với cuộc điều tra.

Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "Các bạn biết quan điểm của chúng tôi về cuộc điều tra này. Nga không có cơ hội tham gia (Nhóm Điều tra chung), dù đã chủ động đóng góp từ những ngày đầu tiên sau thảm kịch”.

Hiện trường thảm khốc nơi máy bay MH17 bị bắn rơi. Ảnh: Sputnik

Vào hôm 19/6, nhóm Điều tra chung đã phát lệnh bắt giữ với 3 người Nga và 1 người Ukraina do họ bị cáo buộc đã chuyển hệ thống tên lửa Bul vào miền đông Ukraine.

Theo nhóm Điều tra chung, máy bay MH17 đã bị bắn hạ bởi tên lửa Buk.

Trước đó ngày 17/7/2019, sự kiện máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng khiến dư luận thế giới chấn động.

Trong đó, các nạn nhân đến từ 17 quốc gia trên thế giới và đông nhất đến từ Hà Lan.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news