Tin mới

Ngỡ ngàng khi phát hiện hố thiên thạch khổng lồ gấp 5 lần miệng núi lửa, niên đại 100 triệu năm

Thứ sáu, 11/09/2020, 16:05 (GMT+7)

Các nhà địa chất mới đây đã phát hiện một hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi và có kích cỡ lớn gấp 5 lần miệng núi lửa.

Tờ ABC đưa tin cho biết mới đây một nhóm các nhà địa chất tại Công ty khai thác vàng Evolution Mining lớn thứ 3 tại Australia đã phát hiện một hố thiên thạch khổng lồ có niên đại 100 triệu năm tuổi.

Theo đó, người đứng đầu nhóm nghiên cứu này là tiến sĩ Jayson Meyers đã phát hiện hố thiên thạch khổng lồ này nằm ở gần thị trấn Goldfields, phía Tây Australia.

Hình ảnh hố thiên thạch khổng lồ được phát hiện ở Tây Australia. Ảnh: Getty

Hố thiên thạch này có đường kính 5km với phần miệng hố được cho rộng gấp 5 lần so với miệng núi lửa.

Tiến sĩ Meyers cho biết hố thiên thạch này được phát hiện bên dưới lớp niên đại địa chất.

Những nhà khoa học sau đó đã lập bản đồ điện tử khi sử dụng những kỹ thuật hiện đại như khảo sát trong lực nhằm xác định được hố thiên thạch mà tiến sĩ Meyers cho rằng phát hiện này sẽ dẫn đến nhiều khám phá hơn trong tương lai.

Ngoài ra, tiến sĩ Meyers cũng tiết lộ sẽ có nhiều hố thiên thạch khác sẽ được phát hiện trong thời gian tới do có quá nhiều vụ va chạm thiên thạch xảy ra.

Trước đó vào đầu năm, các nhà khoa học đã phát hiện một hố thiên thạch có niên đại lên đến 2,23 tỷ năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news