Tin mới

Ngoài 'thầy ông nội', đây là kẻ cầm đầu tụ điểm thờ tự trái phép, lột trần loạt sai phạm khiến dư luận căm phẫn

Thứ hai, 16/05/2022, 09:50 (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra xác định đây là người giữ vai trò cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai cùng ông Lê Tùng Vân (thầy ông nội).

Thời quan qua, thông tin liên quan đến những sai phạm tại tụ điểm Phật giáo trái phép - Tịnh Thất Bồng Lai (hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) khiến dư luận sôi sục. Theo thông tin từ Thanh Niên, cơ quan An ninh điều tra xác định bà Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai cùng ông Lê Tùng Vân (thầy ông nội). Trước đó, vào ngày chiều 12/5, bà Cao Thị Cúc bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Cơ quan An ninh điều tra xác định bà Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai cùng ông Lê Tùng Vân (thầy ông nội)
Cơ quan An ninh điều tra xác định bà Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai cùng ông Lê Tùng Vân (thầy ông nội)

Đáng chú ý, những sai phạm của bị can Cao Thị Cúc cũng khiến dư luận căm phẫn. Theo đó, bà này từng kéo đến làm loạn, gây mất an ninh tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa trong sự việc đòi lại Diễm My gây xôn xao một thời. Ngoài ra, bà Cao Thị Cúc còn thể hiện sự cố tình làm trái quy định pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch, quyền con người khi khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai có "quyền chủ quyền" với Diễm My. Từ đó mạt sát cơ quan chức năng, cùng một số cán bộ.

Thông tin này sau khi chia sẻ đã khiến dư luận không khỏi bất bình. Trước đây, bà Cao Thị Cúc thường xuyên "đồng hành" cùng thầy ông nội trong mỗi lần làm việc với cơ quan chức năng hay các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. 

Bà Cao Thị Cúc thường xuyên 'đồng hành' cùng thầy ông nội trong mỗi lần làm việc với cơ quan chức năng
Bà Cao Thị Cúc thường xuyên "đồng hành" cùng thầy ông nội trong mỗi lần làm việc với cơ quan chức năng

Ở thời điểm hiện tại, Tịnh Thất Bồng Lai có 5 cá nhân bị khởi tố, trong đó 4/5 người bị tạm giam (gồm Cao Thị Cúc, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương) để phục vụ quá trình điều tra, riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại. Vào ngày 26/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 3 tháng đối với 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương.

Tịnh Thất Bồng Lai đã có 5 cá nhân bị khởi tố, trong đó 4/5 người bị tạm giam
Tịnh Thất Bồng Lai đã có 5 cá nhân bị khởi tố, trong đó 4/5 người bị tạm giam
Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại một phần do tuổi cao sức yếu
Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại một phần do tuổi cao sức yếu

Theo ghi nhận, dù có tới 5 bị can bị khởi tố, tuy nhiên nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai vẫn hoạt động mạng xã hội "đều như vắt tranh". Đáng chú ý là "tu sĩ" Nhị Nguyên thường xuyên sáng tạo nội dung trên Youtube. Vào thời điểm bà Cao Thị Cúc "xộ khám", người này còn đăng tải đoạn clip bày tỏ thắc mắc lý do tại sao, đồng thời cho biết sẽ làm việc với luật sư đã ủy quyền.

Nhị Nguyên thường xuyên sáng tạo nội dung trên Youtube
Nhị Nguyên thường xuyên sáng tạo nội dung trên Youtube

>>> XEM THÊM: Bà Cao Thị Cúc vừa 'xộ khám', người Tịnh Thất Bồng Lai ngang nhiên làm chuyện khiến CDM dậy sóng phẫn nộ  

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news