Tin mới

Người đàn ông 'tốn vợ' nhất nước Anh, dành cả đời chỉ để yêu và cưới

Thứ năm, 18/08/2022, 14:18 (GMT+7)

Dù đã 74 tuổi nhưng người đàn ông này vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm hiểu, hẹn hò để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân tiếp theo trong đời.

Con đường tình yêu đích thực không bao giờ suôn sẻ, nhưng điều đó không ngăn cản người đàn ông kết hôn nhiều nhất nước Anh cố gắng tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình lần thứ 9. Ông Ron Sheppard, 74 tuổi, đã kết hôn 8 lần, nhưng ghét độc thân và muốn tìm một người bạn đồng hành.

Ông bố 8 con đầy hy vọng và lãng mạn gần đây nhất đã hủy hôn ước với một phụ nữ Mỹ vào năm 2019 sau khi thừa nhận "cảm thấy không ổn". Kể từ đó, Ron sống thu mình trong vỏ bọc. “Tôi đã dành thời gian cho bản thân và sống ẩn dật vì bệnh tật và Covid", người đàn ông mắc Parkinson chia sẻ. Đó là một bức tranh hơi u ám cho người đàn ông luôn cháy hết mình cho cuộc sống và tình yêu. Mới đây, ông đã ra mắt cuốn sách thứ 2 có tên The Wife Collector. Ron đã phát hành cuốn tự truyện của mình, Lord of The Weddings, vào năm 2014. 

Người đàn ông 'tốn vợ' nhất nước Anh, dành cả đời chỉ để yêu và cưới
Người đàn ông 'tốn vợ' nhất nước Anh, dành cả đời chỉ để yêu và cưới

Ông Ron thừa nhận mình vẫn đang tìm kiếm tình yêu, chưa bao giờ từ bỏ tình yêu. "Tôi ghét ở một mình, tôi chỉ muốn có một người bạn đồng hành, muốn tìm một người có thể cùng trò chuyện vui vẻ, người sẽ hỗ trợ tôi, đi chơi nhiều nơi. Tôi không ra ngoài vào buổi tối nhưng sẽ rất vui khi có ai đi cùng".

Ron kết hôn với người vợ đầu vào năm 1966.
Ron kết hôn với người vợ đầu vào năm 1966.
Kết hôn với người vợ tên Weng vào năm 2004.
Kết hôn với người vợ tên Weng vào năm 2004.

Ron cho rằng giờ đây ông đã có 13 đứa cháu nhưng không chắc. Trong nhiều thập kỷ yêu và kết hôn là mối bận tâm chính của người đàn ông này. 

Ông kết hôn với người vợ đầu tiên là Margaret vào năm 1966. Cặp đôi có chung 3 người con nhưng sau đó ly hôn sau 2 năm. Tiếp đó, ông đến với người vợ thứ hai, Jeanette. Đám cưới diễn ra năm 1973, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài một năm trước khi Ron kết hôn lần thứ ba vài năm sau đó vào năm 1976.

8 cuộc hôn nhân trong quá khứ của ông Ron. Người thứ 9 đang trong quá trình tìm hiểu.
8 cuộc hôn nhân trong quá khứ của ông Ron. Người thứ 9 đang trong quá trình tìm hiểu.

Ông và Lesley có hai con trai. Ron rời bỏ cô ấy 5 năm sau đó trước khi cô ấy qua đời vào năm 1996. Người vợ tiếp theo là Kathy vào năm 1982. Cặp đôi có một cô con gái. Sau đó, Ron kết hôn với Sue vào năm 1986 và có hai cậu con trai. Nhưng 11 năm sau thì cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ.

Usha đến từ Singapore là người tiếp theo gắn bó với ông vào năm 1999, tiếp theo là Wan vào năm 2003 và Weng một năm sau đó. Cuộc hôn nhân dài nhất của Ron là 13 năm và ngắn nhất chỉ 10 tháng. Ông được truyền thông phong tặng danh hiệu "người đàn ông nhiều vợ nhất nước Anh".

(Theo Devonlive)

>> Xem thêm: Những ông chồng Việt có nhiều vợ đến khó tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news