Tin mới

Người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khiến dư luận 'phát cáu' khi tiết lộ tâm nguyện chưa thành

Thứ hai, 29/11/2021, 09:35 (GMT+7)

Tịnh Thất Bồng Lai luôn là tâm điểm được công chúng quan tâm.

Liên tục gây xôn xao dư luận khi bị "bóc trần" hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực tôn giáo, mối quan hệ huyết thống mập mờ, có dấu hiệu trục lợi trẻ em, Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang bị cơ quan chức năng điều tra. Mới đây, Nhị Nguyên - đại diện cơ sở này đã có những chia sẻ với tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị các thông tin xoay quanh ông Lê Tùng Vân.

Nhị Nguyên.
Nhị Nguyên.

Theo thông tin từ Nhị Nguyên, hiện tại ông Lê Tùng Vân có tâm nguyện mở một trại trẻ mồ côi với quy mô có thể chăm sóc trên dưới 2 nghìn bé. Tuy nhiên do sức đã yếu cùng nguồn tiền hạn hẹp nên ông không thể thực hiện được.

Chưa dừng lại ở đó Nhất Nguyên đề cao phương pháp giáo dục, tu tập của ông Lê Tùng Vân. Anh cho rằng những đứa trẻ nào khi được ông Vân dạy dỗ đều ngoan ngoãn, lễ phép. Đa phần các em nhỏ, "sư cô" ở đây đều do một tay ông Vân nuôi nấng.

Nhị Nguyên đề cao phương pháp giáo dục, tu tập của ông Lê Tùng Vân. Anh cho rằng những đứa trẻ nào khi được ông Vân dạy dỗ đều ngoan ngoãn, lễ phép
Nhị Nguyên đề cao phương pháp giáo dục, tu tập của ông Lê Tùng Vân. Anh cho rằng những đứa trẻ nào khi được ông Vân dạy dỗ đều ngoan ngoãn, lễ phép

Chia sẻ của Nhị Nguyên về tâm nguyện của ông Lê Tùng Vân đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Bởi lẽ, khoảng những năm 1990 trại cô nhi tại Bình Chánh - TP. HCM của ông Vân từng bị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và phát hiện ra nhiều sai phạm. Mãi đến 2007, cơ sở này chính thức bị UBND huyện Bình Chánh buộc dừng hoạt động.

Trước khi thành lập Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân cũng có 1 trại trẻ mồ côi nhưng sau đó đã phải đóng cửa vì vi phạm pháp luật
Trước khi thành lập Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân cũng có 1 trại trẻ mồ côi nhưng sau đó đã phải đóng cửa vì vi phạm pháp luật

Liên quan đến những sai phạm trong hoạt động tôn giáo, mới đây Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN và Trụ trì chùa Giác Ngộ cho biết Giáo hội đã rất nhiều lần lên tiếng, nhưng đây là cơ sở trái phép nên phạm trù xử lý thuộc về pháp luật, Giáo hội Phật giáo không có chức năng pháp lý giải quyết vấn đề này. Trong nhiều video clip phát trên MXH, ông Lê Tùng Vân và các đệ tử đã báng bổ đức Phật một cách nghiêm trọng, xúc phạm đến niềm tin của hơn 550 triệu tín đồ Phật giáo trên toàn cầu, cố tình xuyên tạc về Đức Phật với mục đích câu view.

Những người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai
Những người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai

>>> XEM THÊM: Fan sắc đẹp nháo nhác vì chiếc váy dự bán kết của Thùy Tiên, đàn chị chốt hạ 1 câu 'dẹp loạn', hé lộ thông tin mới 

Ảnh: Internet, FBNV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news