Tin mới

Tranh cãi phương pháp dạy dỗ các 'chú tiểu' của Tịnh Thất Bồng Lai, người trong cuộc hé lộ thêm 'quyền lực' của 'thầy ông nội'

Chủ nhật, 28/11/2021, 15:17 (GMT+7)

Nhị Nguyên đã có những chia sẻ với báo chí về cách thức dạy dỗ các "chú tiểu", tranh cãi cũng từ đây mà ra.

Hơn 2 tháng qua, những ồn ào về cơ sở tôn giáo trái phép Tịnh Thất Bồng Lai (tên mới Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Mối quan hệ huyết thống "mập mờ" của các "chú tiểu" cùng nghi vấn có dấu hiệu sử dụng trẻ em để trục lợi đã gây xôn xao dư luận và hiện đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Những người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai
Những người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai

Mới đây, Nhị Nguyên - một trong những đại diện của Tịnh Thất Bồng Lai đã trả lời phỏng vấn với tờ Doanh nghiệp và Tiếp Thị để làm rõ một số thắc mắc của công chúng. Theo đó, Nhị Nguyên cho biết các bé nơi đây sẽ được giáo dục theo phương pháp riêng do "thầy ông nội" đứng lớp và "sư cô" trợ giảng. Chương trình học sẽ bao gồm học Đạo, ngoại ngữ, kỹ năng... 

Nhị Nguyên - một trong những đại diện của Tịnh Thất Bồng Lai
Nhị Nguyên - một trong những đại diện của Tịnh Thất Bồng Lai

Về việc dạy ngoại ngữ, Tịnh Thất Bồng Lai chú trọng việc giao tiếp, viết lên bảng để các "chú tiểu" học theo. Trong cuộc sống hàng ngày người lớn sẽ đan xen giao tiếp ngoại ngữ để các cháu không quên bài. Nhị Nguyên đề cao phương pháp giáo dục của ông Tùng Vân và đưa ra kết quả là các bé đều tiến bộ, thông minh, lanh lợi… 

Về việc dạy ngoại ngữ, Tịnh Thất Bồng Lai chú trọng việc giao tiếp, viết lên bảng để các 'chú tiểu' học theo
Về việc dạy ngoại ngữ, Tịnh Thất Bồng Lai chú trọng việc giao tiếp, viết lên bảng để các "chú tiểu" học theo

Đây là lần hiếm hoi đại diện Tịnh Thất Bồng Lai đưa ra chia sẻ về phương pháp giáo dục trẻ. Giữa tâm điểm ồn ào, hàng loạt thông tin kể trên đã tạo nên làn sóng tranh luận. Một số người đề cao cách dạy "thông thái, hiện đại và cho rằng những "chú tiểu" thông minh, tài năng và hoạt ngôn chính là thành quả của quá trình bài bản này. 

Các bé được giáo dục theo phương pháp riêng do 'thầy ông nội' đứng lớp và 'sư cô' trợ giảng
Các bé được giáo dục theo phương pháp riêng do "thầy ông nội" đứng lớp và "sư cô" trợ giảng

Bên cạnh đó cũng có một số tỏ ra không đồng tình và cho rằng đây chỉ là phương pháp tạm thời, về lâu về dài thì không tốt cho trẻ. Ví dụ như cách thức học tiếng anh, thông qua các clip chia sẻ trên Youtube dễ dàng nhận thấy các con chỉ đang học thuộc lòng, không tư duy. Một số ít bày tỏ mong muốn Tịnh Thất Bồng Lai sẽ sớm cho các "chú tiểu" đến các cơ sở giáo dục để tiếp cận với nhiều kiến thức hơn thay vì để "người trong nhà" dạy. 

Tranh cãi phương pháp dạy dỗ các 'chú tiểu' của Tịnh Thất Bồng Lai, người trong cuộc hé lộ thêm 'quyền lực' của 'thầy ông nội' - Ảnh 1

>>> XEM THÊM: Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thẳng thắn lên án Tịnh Thất Bồng Lai 

Ảnh: Internet, FBNV

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news