Tin mới

Nguyên nhân vụ tai nạn nổ xe khách ở Lào, 8 người Việt chết thảm

Thứ năm, 02/06/2016, 20:02 (GMT+7)

Bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn nổ xe khách ở Lào, khiến 8 người Việt tử vong được xác định do pháo trên xe bất ngờ nổ.

Bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn nổ xe khách ở Lào, khiến 8 người Việt tử vong được xác định do pháo trên xe bất ngờ nổ.[mecloud]OzrqeTavmg[/mecloud]

Chiều ngày 6/2, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nổ xe khách ở Lào khiến 13 người Việt thương vong. Theo đó, nguyên nhân được xác định là do pháo trên xe bất ngờ phát nổ, khi xe đang lưu thông trên địa phận tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) 15km.

Hiện trường vụ tai nạn nổ xe khách ở Lào, khiến 8 người Việt tử vong. Ảnh Phùng Hiệp

Thông tin trên được báo Tri Thức Trực Tuyến, Công an TP HCM đăng tải. Vụ tai nạn kinh hoàng này đã khiến 8 người chết, 5 người khác bị thương.

Xe khách gặp nạn là xe mang BKS Lào, của nhà xe Khánh Đơn, xuất phát từ thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn về Nghệ An. Tài xế điều khiển xe khách được xác định là Nguyễn Đức Tú (26 tuổi, quê Nghệ An). Thời điểm xe gặp nạn trên xe có 13 người (11 hành khách, tài xế, phụ xe). 

Trả lời báo VnExpress, thượng tá Hà Ngọc Việt, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, qua khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận rất nhiều xác pháo vương vãi. Khả năng là loại pháo tròn và pháo bi, trọng lượng khó biết chính xác nhưng có thể lên tới cả yến.

Cũng theo thượng tá Việt, ngoài pháo, chiếc xe gặp nạn còn chở nhiều gỗ, trong đó có gỗ mun, trắc, đinh hương.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news