Tin mới

Nhà sáng chế Pháp lập kỷ lục vượt eo biển Anh thành công bằng ván bay

Chủ nhật, 04/08/2019, 21:34 (GMT+7)

Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, sáng 4/8, nhà sáng chế Pháp Franky Zapata đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt qua eo biển Anh thành công bằng ván bay.

Vào lúc 7h16 ngày 4/8 (theo giờ địa phương), trước sự cổ vũ của đám đông, Franky Zapata, nhà sáng chế 40 tuổi người Pháp đã khởi hành bằng ván bay từ Sangatte, miền bắc Pháp. Sau 23 phút, Zapata đã tới vịnh St. Margarets, gần Dover, Anh.

Ván bay của Zapata có 5 động cơ, sử dụng dầu hỏa để bay. Zapata mang khoảng 41 kg dầu trong một balo chứa nhiên liệu đeo sau lưng. Ảnh: RT

Các tàu và trực thăng của hải quân Pháp đã được huy động để hỗ trợ cho chuyến bay "điên rồ" của Zapata. Thách thức của Zapata là quá trình tiếp nhiên liệu giữa chừng.

Trước đó, hôm 25/7, Zapata từng gặp thất bại trong hành trình vượt qua eo biển Anh. Anh bị mất thăng bằng và rơi xuống biển khi còn cách điểm đến 17 km trong hành trình dài khoảng 35 km.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news