Tin mới

Nhân viên quán bar hiếp dâm nữ khách hàng tại nhà nghỉ

Thứ sáu, 08/08/2014, 19:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) H đến quán bar uống sau rồi được một nhân viên ở quán này đưa đến nhà nghỉ rồi bỏ đi. Đến nửa đêm, sau khi quay lại nhà nghỉ, nhân viên này thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

(Tinmoi.vn) H đến quán bar uống sau rồi được một nhân viên ở quán này đưa đến nhà nghỉ rồi bỏ đi. Đến nửa đêm, sau khi quay lại nhà nghỉ, nhân viên này thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.


Ngày 8/8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Thùy, quê Hưng Hà, thái Bình để điều tra về tội hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h30 ngày 4/8, chị Phan T.H (SN 1993) và Đinh T.T (SN 1992), trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, đến quán bar trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nghe nhạc, uống rượu. Đến khoảng 22h cùng ngày, có thêm 2 bạn nữa đến uống cùng.

Tại đây, nhân viên Đinh Văn Thùy đến bàn tiếp rượu rồi xin số điện thoại của H. Đến 23 giờ, H say, nằm ra ghế. T nhờ nhân viên an ninh bế H ra ngoài, đưa lên taxi.

Đối tượng Thùy lợi dụng phụ nữ say rượu để quan hệ tình dục.

Đối tượng Thùy lên taxi, đưa H về một nhà nghỉ nằm trên phố Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, Hà Nội. Thùy thuê, đưa H lên phòng rồi khóa cửa, về chỗ làm.

Đến khoảng 2h sáng 5/8, Thùy quay lại nhà nghỉ trên, mở cửa rồi khóa trái bên trong. Lúc này, H lơ mơ, cố chống cự, nhưng không được.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Thùy nằm ôm H ngủ. Đến khoảng 10h, H tỉnh, ra ngoài thuê taxi về, rồi đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình lấy lời khai, Đinh Văn Thùy nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thùy đã lợi dụng lúc H say rượu để quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã cho Hương đi khám phụ khoa, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Văn Thùy, tạm giữ 3 ngày để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm, trước đó, vào đầu tháng 1/2014 thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân quân Ngô Quyền (Hải Phòng), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lập (24 tuổi) thường trú tại Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An (Hải Phòng) về tội Hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra, trước đó Lập cùng 1 người bạn mới quen (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đến quán bar DJ Tower trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền để nghe nhạc. Tại đây, thấy chị Đỗ T.M.T (18 tuổi) là nhân viên phục vụ bàn tại quán bar, cả 2 đã lân la làm quen, mời uống rượu rồi thay nhau chuốc cho chị T. say mềm. Khi quán chuẩn bị đóng cửa, Lập rủ chị T. đi ăn tối nhưng chị T. không đi mà nhờ đưa về nhà mình do đã quá say.

Trên đường đi, dù chị T. không đồng ý nhưng Lập và người bạn kia vẫn đưa chị T. vào khách sạn Thành Công, ở đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Tại đây, 2 đối tượng thay nhau hãm hiếp chị T. rồi sau đó bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân tại khách sạn.

Huyền Phương (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news