Tin mới

Nhập hơn 1.000 con dao tự chế từ Trung Quốc, 3 đối tượng bị bắt

Thứ bảy, 06/07/2019, 16:52 (GMT+7)

Tháng 6/2019, Ngọc đã liên lạc với các đối tượng Trung Quốc nhập hơn 1.400 con dao tự chế. Sau đó, bàn giao lại cho Cường hơn 1.000 con rao bán trên MXH.

Theo tin tức từ VOV, Người lao động, ngày 6/7, Đội CSHS – Công an quận 11 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Trác Tự Cường (SN 1998, quê An Giang), Lê Phượng Linh (SN 1997, quê Nghệ An) và Tô Quốc Ngọc, (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để làm rõ hành vi buôn bán, tàng trữ hung khí nguy hiểm nhập từ Trung Quốc.

3 đối tượng đang bị Công an quận 11 tạm giữ. Ảnh: VOV

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 5/7, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 10 tiến hành kiểm tra lưu trú tại một căn nhà cho thuê nằm trên đường Xóm Đất, phường 10 (quận 11). Qua kiểm tra phòng số 102, Đội cảnh sát phát hiện Cường và Linh cùng nhiều bao tải chứa 1.064 dao tự chế, là hung khí nguy hiểm. Công an đã lập biên bản, lấy lời khai các đối tượng. Đối tượng Cường khai nhận, lô hàng này của Tô Quốc Ngọc (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh) đưa cho Cường và Linh rao bán cho các đối tượng xã hội.

Số tang vật hung khí được công an tạm giữ. Ảnh: Báo tin tức/TTXVN

Việc điều tra cho thấy, từ đầu tháng 6/2019, Ngọc đã liên lạc với các đối tượng Trung Quốc bằng mạng xã hội We Chat rồi nhập hơn 1.400 con dao tự chế. Sau đó, bàn giao lại cho Cường hơn 1.000 con dao rao bán giá 120.000 đồng/con. Đây là những hung khí nguy hiểm có thể tháo rời, ráp nối thành những con dao dài, dễ dàng cất dấu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news