Tin mới

Nhóm thanh niên đất Cảng mang súng ngắn, lái ô tô đi… xin việc

Thứ hai, 08/09/2014, 11:17 (GMT+7)

Vinh khai mua khẩu súng ngắn với giá 8 triệu đồng tại Quảng Ninh. Sáng 5/9, Vinh cùng bạn lái ô tô về Hà Nội xin việc và mang theo súng để phòng thân thì bị tổ 141 phát hiện.

Vinh khai mua khẩu súng ngắn với giá 8 triệu đồng tại Quảng Ninh. Sáng 5/9, Vinh cùng bạn lái ô tô về Hà Nội xin việc và mang theo súng để phòng thân thì bị tổ 141 phát hiện.


Ngày 6/9, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội, cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng mà lực lượng 141 của Công an TP.Hà Nội vừa phát hiện bắt giữ.

khoảng 11h25 ngày 5/9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phường Sài Đồng (quận Long Biên), tổ công tác 141 tiến hành kiểm tra hành chính 3 người đàn ông đi trên ôtô BKS 15A. Kết quả tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng ngắn và 11 viên đạn trên chiếc xe.

Tại cơ quan chức năng, một trong 3 người là Nguyễn Tiến Vinh (36 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) khai mua khẩu súng ngắn trên với giá 8 triệu đồng tại Quảng Ninh.

Chiếc ôtô 3 người đàn ông đi và mang theo 1 khẩu súng ngắn, 11 viên đạn - Ảnh: TPO

Sáng 5/9, Vinh cùng bạn lái ô tô về Hà Nội xin việc và mang theo súng để phòng thân thì bị tổ 141 phát hiện.

Trước đó, lúc 9h30 ngày 27/8, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (Long Biên), tổ 141 phát hiện Đào Xuân Sơn (58 tuổi, ngụ tại xã Quang Trung, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) điều khiển ô tô và tàng trữ trái phép 1 khẩu súng K59 cùng 8 viên đạn.

Cũng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, khoảng 23h30 ngày 6/9, tổ công tác Y11/141 do thiếu tá CSGT Nguyễn Hoài Phương, Đội phó đội CSGT số 6 (tổ trưởng) đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Thái Tổ - Hàng Khay (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì nhận được tin báo phát hiện chiếc ô tô mang BKS: 31F-0692 có dấu hiệu vi phạm.

Tang vật gồm 1 khẩu súng k59 có 8 viên đạn, ví chứa ma túy đá và điện thoại tại cơ quan điều tra. Ngay lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra. Nhận thấy điểm bất thường từ người điều khiển, tổ công tác đã nhận định và tiến hành kiểm tra kỹ phương tiện và đã phát hiện 01 khẩu súng K59 và 8 viên đạn tại vị trí gối đệm gáy ghế của phụ xe

 Ngoài ra, kiểm tra chiếc ví của người này, tổ công tác còn phát hiện 1 gói nilon nhỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Hai người trên chiếc ô tô này được xác định là Lý Văn Niệm (31 tuổi), trú tại thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi), trú tại số 11 đường Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang.

 Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với công an Q. Hoàn Kiếm lập biên bản, bàn giao người và tang vật về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news