Tin mới

NSƯT Ngọc Huyền khẩn thiết cầu xin đám đông xô bồ náo loạn đám tang NSƯT Vũ Linh trong bất lực

Thứ năm, 09/03/2023, 16:13 (GMT+7)

NSƯT Ngọc Huyền khẩn thiết cầu xin đám đông xô bồ làm náo loạn đám tang NSƯT Vũ Linh trong bất lực khiến CDM bức xúc thay.

Sáng 9/3, tại TP.HCM diễn ra lễ động quan của cố NS Vũ Linh. Linh cữu của "ông hoàng Hồ quảng" được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên (Bình Dương). Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi đám đông kéo đến gây náo loạn khiến việc di chuyển đưa quan tài của cố NSƯT Vũ Linh gặp nhiều khó khăn.

NSƯT Ngọc Huyền khẩn thiết cầu xin đám đông xô bồ náo loạn đám tang NSƯT Vũ Linh trong bất lực. Ảnh internet
NSƯT Ngọc Huyền khẩn thiết cầu xin đám đông xô bồ náo loạn đám tang NSƯT Vũ Linh trong bất lực. Ảnh internet

Chứng kiến cảnh tượng náo loạn, NSƯT Ngọc Huyền cầu xin khán giả: "Nếu yêu thương NSƯT Vũ Linh hãy lui lại để quan tài di chuyển vào, mọi thứ được diễn ra suôn sẻ". Mặc cho NSƯT Ngọc Huyền cầu xin trong bất lực, nhiều người vẫn giẫm đạp lên cả những ngôi mộ xung quanh để theo dõi đám tang của cố NSƯT Vũ Linh. Hành động này của đám đông khiến cư dân mạng bức xúc lên án.

Trước đó, trong các đêm diễn ra tang lễ NSƯT Vũ Linh tình trạng chen lấn xô đẩy diễn ra thường xuyên, khiến cơ quan chức năng khó khăn trong việc ổn định trật tự. Ngay cả dàn nghệ sĩ đến viếng tiền bối Vũ Linh cũng rất chật vật để qua được đám đông, thậm chí phải nhờ sự hỗ trợ của vệ sĩ.

Đám đông náo loạn trong đám tang của cố NSƯT Vũ Linh. Ảnh internet
Đám đông náo loạn trong đám tang của cố NSƯT Vũ Linh. Ảnh internet

Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, nam nghệ sĩ là một trong những học trò giỏi của thầy Văn Vĩ. Sau khi học hát, anh theo đoàn Đồng ấu Hoa Thế Hệ, rồi gánh hát Hoa Anh Đào Kim Chưởng.

Rất nhiều người đổ về đám tang của cố NSƯT Vũ Linh. Ảnh internet
Rất nhiều người đổ về đám tang của cố NSƯT Vũ Linh. Ảnh internet

Cơ duyên gặp gỡ những nghệ sĩ giỏi như Diệu Hiền, Trương Ánh Loan, Ngọc Đáng… Nhận thấy anh có tố chất và đam mê nghề nên những người chị, người thầy này đã tận tình chỉ dạy và dìu dắt Vũ Linh. Sự nghiệp của anh trải qua nhiều đoàn hát như Khánh Hồng An Giang, Sông Bé, Thiên Nga… và những đoàn tiếng tăm của thành phố như Minh Tơ, Huỳnh Long, Trần Hữu Trang…

Đến khoảng những năm 1980, tên tuổi Vũ Linh trở nên rực sáng với nhiều vở diễn như Xa phu đi sứ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân cống Hồ, Bức ngôn đồ Đại Việt…

Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, qua đời sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh. Ảnh internet
Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, qua đời sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh. Ảnh internet

Ngoài cải lương, Vũ Linh còn tham gia những video ca nhạc như Duyên tình, Tình đời. Và cũng thử sức trong phim Cô bé mộng mơ và Búp bê kỳ quái. Vũ Linh là con thứ năm trong gia đình nên các nghệ sĩ trẻ thường trìu mến gọi anh là Cậu Năm.

Ít ai biết ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, cố NS từng có mức catse lên đến hàng nghìn đô cho mỗi lần xuất hiện. Trong đoạn clip do nghệ sĩ Hồng Phượng đăng tải, 'ông hoàng cải lương' từng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đỉnh cao của sự nghiệp khi từng hát cho 12.000 khán giả nghe và mức catse cực khủng, phải đếm tiền từ trưa đến chiều mới xong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news