Tin mới

Nữ sinh học võ truy đuổi tên cướp điện thoại gần 2km

Thứ ba, 12/04/2016, 09:08 (GMT+7)

D. đang chạy xe trên đường thì bị nam thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter áp sát giật phăng chiếc điện thoại trong túi quần. Cô gái này lái xe máy đuổi theo tên cướp, đồng thời hô hoán nhờ giúp đỡ.

D. đang chạy xe trên đường thì bị nam thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter áp sát giật phăng chiếc điện thoại trong túi quần. Cô gái này lái xe máy đuổi theo tên cướp, đồng thời hô hoán nhờ giúp đỡ.

Báo Dân trí đưa tin, chiều 11/4, Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao nghi can Huỳnh Văn Thuận (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho Công an quận Bình Tân điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 11h ngày 10/4, D. (21 tuổi, quê Bình Định) đang lưu thông trên đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) thì bị Thuận chạy xe máy hiệu Exciter áp sát, giật phăng chiếc điện thoại trong túi quần rồi bỏ chạy.

Bị cướp giật điện thoại, cô gái lái xe máy đuổi theo tên cướp, đồng thời hô hoán nhờ giúp đỡ.

Tên Thuận và tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh: Lê Trai/ Tri thức trực tuyến

Sau quãng đường truy đuổi khoảng 2km, D. bị té xe nên mất dấu tên cướp.

Đúng lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân đang tuần tra ngang qua, nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của cô gái nên truy đuổi.

Đến con hẻm trên đường Chiến Lược (quận Bình Tân), tổ hình sự đặc nhiệm đã đuổi kịp và khống chế được tên cướp cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huỳnh Văn Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiếc điện thoại tang vật trong vụ cướp được trao trả cho bị hại.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ, D. cho hay hiện đang là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM và có 4 năm học võ cổ truyền ở Bình Định. 

Do bị té ngã khi đuổi theo tên cướp nên nữ sinh này vẫn còn ê ẩm.

Nạn nhân D. bảo chiếc điện thoại là quà sinh nhật mẹ tặng, bên trong có nhiều tài liệu học tập nên em ráng đuổi theo tên cướp để lấy lại.

Cũng liên quan đến hành động dũng cảm bắt cướp, theo báo Vnexpress, ngày 11/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ Nguyễn Hoài Phương (21 tuổi, quê Kiên Giang) và Lê Tấn Tới (20 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối hôm trước, Tới chở Phương trên xe máy đi qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa thì phát hiện bà Nguyễn Thị Đào (50 tuổi) cầm chiếc ví đi bộ trong hẻm cùng con gái 28 tuổi. Phương liền xuống xe giật túi xách của bà Đào rồi lên xe đồng phạm tẩu thoát.

Phát hiện mẹ bị cướp, người con gái đã lao vào ôm Phương, tri hô. Lúc này, cán bộ công an đang đi tuần cùng người dân hỗ trợ khống chế hai tên cướp, thu giữ tang vật là 10 triệu đồng cùng hai điện thoại.

Xem thêm video:

[mecloud]IaBrSIFbHO[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news