Tin mới

Nữ sinh 'khắc tên' lên người khiến nhà trường buộc cho thôi học: Mẹ nhận lỗi, ít quan tâm đến con

Thứ năm, 13/05/2021, 15:07 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc một nữ sinh ở Đồng Nai bị trường buộc cho thôi học vì "khắc tên" lên người, mẹ của nữ sinh này đã lên tiếng thừa nhận do bản thân chểnh mảng, không theo sát con.

Theo tin tức trên PLO, Dân trí, ngày 13/5, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã báo cáo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai về vụ việc báo chí phản ánh 1 học sinh của trường vi phạm nội quy và cho rằng nhà trường đã buộc thôi học với học sinh này.

Trong báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, Trường THPT Nguyễn Khuyến có nhận được phản ánh một học sinh "khắc tên" mình lên người, do đó đã mời học sinh lên làm việc. Sau khi viết giải trình, nữ sinh này đã xin rút hồ sơ đi học nơi khác để không làm ảnh hưởng đến nhà trường.

Trường THPT Nguyễn Khuyến, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet
Trường THPT Nguyễn Khuyến, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet

Được biết nữ sinh này đang học ở lớp 11 của trường, có 'tha thu' sau đó đăng hình sống ảo lên mạng xã hội và bị thầy cô phát hiện. Điều này đã vi phạm nội quy nghiêm trọng của nhà trường. 

Liên quan đến sự việc này, người mẹ của nữ sinh đã có những chia sẻ. Trả lời Người Lao Động, bà N.T.P, mẹ của nữ sinh C.N.H.T đã xác nhận sự việc. 

Nữ sinh khắc tên mình, sau đó đăng ảnh lên Facebook. Ảnh minh họa
Nữ sinh khắc tên mình, sau đó đăng ảnh lên Facebook. Ảnh minh họa

Chính bà P làm đơn xin nhà trường cho em C.N.H.T học thêm đến hết lớp 12 nhưng nhà trường không chấp nhận.

Bà cho biết muốn cho con học trường này để được gần nhà. Thời gian qua do bận làm ăn nên bà chểnh mảng, dành ít thời gian quan tâm đến con cái. Sau đó, phụ huynh phát hiện thấy con gái có biểu hiện lạ và che giấu sự việc.

ầy Phạm Ngọc Đoán, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến thông tin về sự việc. Ảnh: Người Lao Động
ầy Phạm Ngọc Đoán, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến thông tin về sự việc. Ảnh: Người Lao Động

Ban đầu khi nghe tin con bị thôi học vì "tha thu" trên người, bà cũng có sự bức xúc. Tuy nhiên sau đó bà P. đã dịu lại và chấp nhận tìm cho con một ngôi trường mới. 

Do nội quy của nhà trường đã đề ra, bản thân là phụ huynh cũng đã viết vào giấy cam kết nên bà chấp nhận quy định của nhà trường. 

Bình luận của dân mạng về sự việc. Ảnh chụp màn hình
Bình luận của dân mạng về sự việc. Ảnh chụp màn hình

Sự việc này đã gây xôn xao trên MXH với hai luồng ý kiến trái chiều. Người bênh vực nữ sinh kia, cho rằng việc "khắc tên" lên người là chuyện bình thường. Số còn lại cho rằng nữ sinh đã vi phạm nội quy, dù biết nhưng vẫn cố tình nên việc cho thôi học là hoàn toàn chính xác. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news