Tin mới

Nữ tiếp viên bị bắt tại trận vì nửa triệu USD giấu trong đống đồ dùng cá nhân

Thứ sáu, 12/01/2018, 09:11 (GMT+7)

Mặc dù đã trót lọt vượt qua được máy soi an ninh ở sân bay nhưng cuối cùng kế hoạch buôn lậu tinh vi của nữ tiếp viên vẫn không qua mắt được các nhà chức trách.

Mặc dù đã trót lọt vượt qua được máy soi an ninh ở sân bay nhưng cuối cùng kế hoạch buôn lậu tinh vi của nữ tiếp viên vẫn không qua mắt được các nhà chức trách. 

Hãng tin Newsflare đưa tin cho hay mới đây Tổng cục tình báo Ấn Độ (DRI) mới đây vừa thông tin cho biết cơ quan này đã thành công khi ngăn chặn một vụ buôn lậu tiền tệ gần 500.000 USD của một tiếp viên hàng không thuộc hãng Jet Airways.

Nữ tiếp viên hàng không Kulshreshtha và tổng số tiền 480.200 USD buôn lậu được tìm thấy. Ảnh: Newsflare

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 8/11, các quan chức của Cục tình báo đã ra lệnh chặn một chuyến bay của hãng Jet Airways từ Delhi đến Hồng Kông vì nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền từ một số thành viên thuộc phi hành đoàn của chuyến bay.

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện bên trong hành lí của nữ tiếp viên hàng không Devshi Kulshreshtha – 25 tuổi có rất nhiều xấp tiền mệnh giá 100 USD được giấu bên dưới đồ dùng các nhân, giày và đồ trang điểm của nữ tiếp viên này.

Mỗi xấp tiền đều được bọc cẩn thận trong giấy bạc để trót lọt vượt qua được máy soi an ninh ở sân bay. Tổng cộng, các quan chức của DRI đã tìm thấy 480.200 USD (hơn 10 tỉ đồng) trong va li của Kulshreshtha.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng nghi ngờ Kulshreshtha đang làm việc cho đường dây rửa tiền của Amit Malhotra - một trong những kẻ cầm đầu mạng lưới buôn lậu tiền tệ lớn nhất ở New Delhi.

Trước đó 6 tháng trước, Malhotra đã gặp gỡ và kết bạn với Kulshreshtha trên một chuyến bay của hãng Jet Airways. 

Theo như kế hoạch, Malhotra sẽ thu tiền từ những tay buôn lậu vàng ở Delhi sau đó gửi ra nước ngoài thông qua Kulshreshtha. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi thành vàng rồi mang trở về Ấn Độ.

Cả Kulshreshtha và Malhotra đều đã bị cảnh sát bắt giữ. Phía DRI nghi ngờ rằng một vài thành viên của phi hành đoàn cũng có thể tham gia vào mạng lưới buôn lậu rửa tiền này. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news