Tin mới

Nữ y tá gốc Việt nhiễm Ebola bật khóc trong phòng bệnh

Thứ sáu, 17/10/2014, 15:17 (GMT+7)

Trước khi được chuyển tới một cơ sở y tế tốt hơn, y tá gốc Việt Nina Phạm đã có những giây phút cảm động khi chia tay với các nhân viên bệnh viện Texas Health Presbyterian.

 

Trước khi được chuyển tới một cơ sở y tế tốt hơn, y tá gốc Việt Nina Phạm đã có những giây phút cảm động khi chia tay với các nhân viên bệnh viện Texas Health Presbyterian.

Trong đoạn video được quay lại, ông Gary Weinstein, bác sĩ của Nina Phạm, đã cảm ơn cô vì chăm sóc cho Thomas Duncan, bệnh nhân Ebola người Liberia, được điều trị tại bệnh viện này và qua đời hôm 8/10 vừa qua.

Nina Phạm đã bật khóc và nói rằng: “Cô yêu tất cả mọi người”.

Vào 22h35 đêm hôm qua (16/10), Nina Phạm đã được chuyển tới thành phố Frederick, bang Maryland. Cô mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng và bám vào tay một người hộ tống rồi bước lên xe cứu thương để tới Viện Y tế Quốc gia (NIH). NIH là một trong 4 cơ sở y tế ở Mỹ được trang bị đặc biệt để xử lý các trường hợp nhiễm Ebola.

Nina Phạm đã rất xúc động khi chia tay với các đồng nghiệp

Theo Tuệ Minh (BBC, NBC News)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news