Tin mới

Phẫn nộ lời khai của các 'giả sư' trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai, lật tẩy mục đích đăng tải video phạm pháp

Thứ sáu, 17/06/2022, 09:00 (GMT+7)

Dù liên tục không chịu hợp tác, tuy nhiên các bị can trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai vẫn phải khai nhận động cơ phạm pháp của mình.

Sau hơn 1 năm khiến dư luận dậy sóng, 6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã chính thức bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày (13/6), lãnh đạo Chánh án TAND tỉnh Long An cho biết, TAND huyện Đức Hòa đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án.

Các bị trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên
Các bị trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can Tịnh Thất Bồng Lai đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại để đăng tải trên mạng xã hội những nội dung có chứa đựng thông tin sai sự thật nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; xúc phạm Phật giáo... ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội. 

Theo tin từ báo CAND, trong quá trình điều tra, các bị can khai nhận ông Lê Tùng Vân là người toàn quyền đưa ra quyết định, phê duyệt mọi chuyện. Ông này đã chỉ đạo Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube để đăng tải các clip dàn dựng.

Trong quá trình điều tra, các bị can khai nhận ông Lê Tùng Vân là người toàn quyền đưa ra quyết định, phê duyệt mọi chuyện
Trong quá trình điều tra, các bị can khai nhận ông Lê Tùng Vân là người toàn quyền đưa ra quyết định, phê duyệt mọi chuyện

Dù liên tục không hợp tác, tuy nhiên, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương vẫn phải khai nhận các clip khi đăng tải lên MXH cần phải qua khâu kiểm duyệt của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc. Mục đích sau cùng của việc đăng tải các nội dung phạm pháp là để vu khống, nói xấu chính quyền, đổ tội CA bắt cóc Diễm My, bao che tội phạm. 

Cũng liên quan đến vụ án này, hiện dư luận đặc biệt quan tâm đến Võ Thị Diễm My (23 tuổi; ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM; chỗ ở khác là xã Hòa Khánh Tây) - nữ sinh mất tích sau khi sinh sống tại Tịnh Bồng Lai nhưng vẫn chưa tìm được tung tích. 

Bên cạnh đó, bị can thứ 7 có tên Lê Thu Vân (em gái Lê Tùng Vân) hiện chưa xác định được chỗ ở nên cơ quan chức năng chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bà Lê Thu Vân là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên.

Phẫn nộ lời khai của các 'giả sư' trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai, lật tẩy mục đích đăng tải video phạm pháp
Phẫn nộ lời khai của các 'giả sư' trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai, lật tẩy mục đích đăng tải video phạm pháp

>>> XEM THÊM: Có mỗi cô con gái rượu, Thủy Tiên đối xử thế nào mà dân mạng 'bật ngửa', sốc nhất đổi bảo mẫu liên tục? 

Ảnh: TH

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news