Tin mới

Phát hiện 2 tàu Trung Quốc trang bị tên lửa đối không

Thứ tư, 14/05/2014, 20:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông cho đến 14h50 ngày 14/5, số lượng các tàu quân sự Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã tăng hơn hôm qua. Đặc biệt phía Trung Quốc đã điều 2 tàu vân tải độ bộ được trang bị tên lửa đối không ra khu vực giàn khoan.

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông cho đến 14h50 ngày 14/5, số lượng các tàu quân sự Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã tăng hơn hôm qua. Đặc biệt phía Trung Quốc đã điều 2 tàu vân tải độ bộ được trang bị tên lửa đối không ra khu vực giàn khoan.

Phát hiện 2 tàu Trung Quốc trang bị tên lửa đối không

Tàu Trung Quốc từng đâm vào tàu Việt Nam

Theo tin tức từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ngoài 2 tàu hộ vệ tên lửa, Trung Quốc còn điều 2 tàu vận tải đổ bộ số hiệu 998, 999. Hai tàu vận tải đổ bộ này có lượng giãn nước 17.000 tấn. Trên tàu được trang bị một bệ với 8 ống phóng tên lửa đối không, một bệ pháo 76mm, hai bệ gồm 4 khẩu pháo 30mm. 

Trong khi đó, trao đổi với báo chí Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trung cho biết, phía Trung Quốc đã điều động thêm 4 tàu quân sự, đặc biệt có thêm 2 máy bay chiến đấu bay trên vùng biển đang hạ đặt giàn khoan.

Hiện nay các tàu hải cảnh của Việt Nam tiếp tục tiến sâu và chỉ còn cách vị trí đặt giàn khoan 4,5 hải lý và tiếp tục các biện pháp đấu tranh hòa bình như treo biểu ngữ, phát thanh bằng tiếng Trung, Anh kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, tàu phía Việt Nam càng di chuyển gần giàn khoan thì đội tàu Trung Quốc tiếp tục có hành động khiêu khích gây hấn quyết liệt.

Cụ thể, từ 8h27 – 12h30 ngày 14/5, các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc thường xuyên theo sát, ngăn cản, xua đuổi việc đánh bắt hải sản của các tàu cá Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 7 đến 10 hải lý.

4 tàu Hải cảnh số hiệu 45014, 3411, 46102, 2112 tiếp cận cách tàu cảnh sát biển 8003 gần nhất 100 mét; tàu Hải cảnh 46102 chủ động đâm thẳng chính diện vào mạn phải tàu cảnh sát biển 2016. Do tàu cảnh sát biển 2016 chủ động dừng và lùi máy kịp thời, nên tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã lao qua trước mũi tàu của ta khoảng cách 5 mét. Các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Việt Nam cơ động, vòng tránh kịp thời, đảm bảo an toàn.

Nguyên Thảo (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news