Tin mới

Cận cảnh tàu tuần tra lớn nhất mà VN điều ra khu giàn khoan trái phép

Thứ hai, 12/05/2014, 13:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 11/5, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN điều tàu tuần tra đa năng lớn số hiệu CSB 8001 ra khu vực đặt giàn khoan HD-981 trái phép của Trung Quốc. CSB 8001 là tàu tuần tra lớn nhất của cảnh sát biển nước ta và hiện đại nhất Đông Nam Á.\nHọp báo biện minh vụ giàn khoan, Trung Quốc lúng túng trước nhiều câu hỏi\nBáo Mỹ: Đặt giàn khoan ở Biển Đông, Trung Quốc đang cô lập chính mình

(Tinmoi.vn) Ngày 11/5, Bộ tư lệnh CSB VN đã điều tàu tuần tra đa năng lớn nhất mang số hiệu CSB 8001 ra khu vực đặt giàn khoan HD-981 trái phép của Trung Quốc. CSB 8001 được đánh giá là tàu tuần tra lớn nhất của cảnh sát biển nước ta hiện nay và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

 

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

CSB 8001 được Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) bàn giao đưa vào sử dụng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 25/10/2013

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

CSB 8001 là tàu tuần tra lớn nhất hiện nay, đồng thời là tàu hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh bản thiết kế cho thấy rõ độ chênh lệch về kích thước của CSB 8001 so với các tàu tuần tra khác

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

Tàu có chiều dài 90,5m, rộng 14m, độ cao mạn tàu 7m, với lượng giãn nước hơn 2.500 tấn

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

CSB 8001 - niềm tự hào của cảnh sát biển Việt Nam trên bến cảng Hải Phòng trong ngày bàn giao cuối năm 2013

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

Hệ thống động lực của tàu gồm 04 máy chính lai 02 trục chân vịt, 02 chân vịt tiến bước. Công suất máy chính 04 x 2.240 KW cho phép đạt tốc độ tối đa 21,3 hải lý/h, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu còn có thể kéo được tàu khác có lượng giãn nước lên đến 2.200 tấn

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

Tàu có khả năng vận chuyển nhiên liệu cho tàu 270 m3, nhiên liệu hàng hóa 100 m3, nhiên liệu cho máy bay trực thăng 10 m3, nước ngọt cho tàu 50 m3, nước ngọt hàng hóa 50 m3.Tàu có thể chở thêm người bị nạn hoặc chuyển quân đến 120 người

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

Trên tàu có sân đậu cho trực thăng nặng tới 14 tấn, cùng trang thiết bị dùng cho cứu hộ, cứu nạn trên tàu rất hiện đại với nhiều xuồng cứu sinh đi xuyên lửa, hai vòi rồng phun nước tốc độ cao

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

Tàu được trang bị hệ thống thông tin liên lạc cực kỳ hiện đại, có thể truyền trực tiếp hình ảnh từ hiện trường về Sở chỉ huy

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

Vũ khí âm thanh LRAD của Mỹ được trang bị trên CSB 8001, cho phép cảnh báo hoặc tấn công phi sát thương với các tàu xâm phạm trái phép

Chùm ảnh tàu lớn nhất của cảnh sát biển VN điều ra khu vực giàn khoan trái phép

CSB 8001 làm nhiệm vụ trên biển

 

Yên Yên (TH)


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news