Tin mới

"Quái vật" ăn thịt lớn đầu tiên trên trái đất được phát hiện

Thứ hai, 14/09/2015, 11:55 (GMT+7)

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra động vật ăn thịt lớn đầu tiên trên trái đất lại chính là bọ cạp biển khổng lồ.

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra động vật ăn thịt lớn đầu tiên trên trái đất lại chính là bọ cạp biển khổng lồ.

Loài bọ cạp biển không lồ này đã trở thành "quái vật" và là nỗi khiếp sợ trong thời tiền sử. Bọ cạp biển xuất hiện trước cả khủng long khi tổn tại dưới đáy biển gần nửa tỉ năm trước.

Bọ cạp biển này được đặt tên khoa học là Pentecopterus decorahensis. Theo miêu tả, bọ cạp biển có hình dáng giống với họ hàng tôm hùm. 

Loài bọ cạp khổng lồ này đã xuất hiện trước cả khủng long. Ảnh nguồn: Theguardian

Kết cả nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết loài bọ cạp biển này đã tồn tại  trên địa cầu từ 460 triệu năm trước. 

Với hình dạng chân chèo, chúng có kích thước "khổng lồ" dài tới 1,7m.

Đuôi của bọ cạp biển chiểm hơn nửa chiều dài của cơ thể. Đây chính là phương tiện để bọ cạp biển giữ vị trí thăng bằng.

Không giống như bọ cạp đất ngày nay, đuôi của bọ cạp biển có kích thước rất dài. Các nhà địa chất đã khảo sát địa chất và tìm thấy 150 mảnh hóa thạch dưới sông Upper Iowa.

Loài sinh vật kì dị này tiến hành săn mồi bằng cách chộp lấy bằng 5 chân ở phần trên, sau đó nhét con mồi vào miệng.

Sống trong kỉ Ordovic, loài động vật này đã từng thống trị đại dương và là động vật đầu tiên ăn thịt lớn nhất khi chúng xâm chiếm mặt đất.

Tiến sĩ James Lamsdell cũng cho biết, loài bọ cạp biển khổng lồ này cũng được thiên nhiên bảo quản khá thú vị.

Mặc dù chúng chịu sức ép của đá, nhưng các chuyên gia vẫn bóc tách hóa thạch để nghiên cứu dưới kính hiển vi và có thể quan sát dễ dàng được các nang lông trên chân hóa thạch.

Nhà khoa học James Lamsdell, tác giả của công trình nghiên cứu này cho biết đây là loài sinh vật cực kì hung hãn.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news