Tin mới

"Quý bà" thua bạc bị chủ sòng giam giữ trong nhà kho gần hai ngày

Thứ sáu, 06/02/2015, 09:23 (GMT+7)

Vì thua bạc và sợ bị đánh, bà Nguyệt đã chạy vào phòng chơi bạc và chốt khóa trong. Bên ngoài bà Mai cũng dùng chiếc đũa cài then cửa khiến cả đêm ngày 1/2 bà Nguyệt không ra được. Đến ngày hôm sau bà Mai mở cửa và tiếp tục đưa bà Nguyệt lên giữ tại nhà kho của ngôi nhà cho đến khi bị lực lượng Công an phát hiện.

Vì thua bạc và sợ bị đánh, bà Nguyệt đã chạy vào phòng chơi bạc và chốt khóa trong. Bên ngoài bà Mai cũng dùng chiếc đũa cài then cửa khiến cả đêm ngày 1/2 bà Nguyệt không ra được. Đến ngày hôm sau bà Mai mở cửa và tiếp tục đưa bà Nguyệt lên giữ tại nhà kho của ngôi nhà cho đến khi bị lực lượng Công an phát hiện.


Theo tin tức báo Lâm Đồng, chiều ngày 3/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bàn giao vụ việc giữ người trái pháp luật, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tang vật cùng các đối tượng liên quan cho Công an TP Đà Lạt để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an phường 9, thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra nhà số 19 Chi Lăng, phường 9, TP Đà Lạt do bà Bùi Thị Bạch Mai (SN 1956) làm chủ và đã phát hiện bà Bùi Thị Ánh Nguyệt (SN 1972) trú tại thôn 2, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại số 9 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt đang bị giữ tại kho của ngôi nhà này.

Vụ việc sau đó đã được làm rõ.

Bà Mai và Quyên - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo báo Công an TP.HCM, khoảng 9h ngày 1/2, bà Nguyệt đi xe ôm đến nhà bà Mai đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên mạng do Ngô Hoàng Khúc Tịnh Quyên (SN 1995) trú tại số 19 Chi Lăng, phường 9, thành phố Đà Lạt là con gái bà Mai tổ chức.

Chơi được khoảng 20 phút thì bà Nguyệt bị thua với số tiền 57,5 triệu đồng. Vì bà Nguyệt chỉ mang theo 17,5 triệu đồng và đang thiếu nợ 40 triệu đồng nên Quyên không cho chơi nữa.

Quyên gọi điện thoại cho chồng là Nguyễn Quân (SN 1984) đến để gây áp lực. Quân chửi bới, dùng ly uống nước ném trúng đùi bà Nguyệt. Quyên uy hiếp, bạt tai bà Nguyệt và buộc phải ngồi tại phòng đánh bạc, không được ra ngoài. Trưa cùng ngày, biết việc bà Nguyệt thua bạc và thiếu nợ, bà Mai cùng Quyên tiếp tục uy hiếp buộc bà Nguyệt phải gọi điện cho người nhà mang tiền đến trả nợ.

Bà Nguyệt gọi điện cho một người bạn và mượn được 4,5 triệu đồng. Số nợ còn lại Quyên bắt bà phải viết giấy nợ Quân với nội dung mượn tiền để làm ăn hẹn ngày 5/2 sẽ trả.

Vì sợ bị đánh, bà Nguyệt ở trong phòng chơi bạc và chốt khóa trong. Bên ngoài bà Mai cũng dùng chiếc đũa cài then cửa khiến cả đêm 1/2 bà Nguyệt không ra được. Đến 7h ngày 2/2, bà Mai mở cửa và tiếp tục đưa bà Nguyệt lên giữ tại nhà kho cho đến khi lực lượng công an phát hiện.

Quá trình điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc và thừa nhận có tổ chức đánh bạc trên mạng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news