Tin mới

Quyền lực “đáng nể” trong tay vợ bầu Kiên

Thứ bảy, 31/10/2015, 11:36 (GMT+7)

Vợ bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan, từ lâu đã nổi tiếng là người phụ nữ giàu nhất nhì sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài khối tài sản khủng, bà Lan cũng nắm trong tay quyền lực “đáng nể” mà rất ít người biết.

Vợ bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan, từ lâu đã nổi tiếng là người phụ nữ giàu nhất nhì sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài khối tài sản khủng, bà Lan cũng nắm trong tay quyền lực “đáng nể” mà rất ít người biết.

Bà Đặng Ngọc Lan được công chúng biết dưới danh hiệu vợ đẹp của bầu Kiên. Bà Lan sinh năm 1972, từng tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ (nay là Đại học Hà Nội). Trước đây, bà ít được dư luận và báo chí chú ý tới. Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện tại phiên tòa của chồng mình là ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) thì cái tên của bà dần quen thuộc với công chúng.

Vợ bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan, tại phiên tòa xét xử chồng mình. Nguồn: Internet

Theo thông tin từ phía ngân hàng Vietbank chi biết, bà Lan có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời bà Lan cũng giữ vai trò quan trọng tại các dự án đầu tư của ngân hàng Á Châu (ACB). Khi bầu Kiên còn chưa vướng vòng lao lý, bà Lan được biết đến dưới danh hiệu “cánh tay phải” đắc lực hỗ trợ bầu Kiên trong công việc kinh doanh. Nhưng có lẽ, tài năng,  bản lĩnh và quyền lực của bà Lan thực sự được phát huy trọn vẹn kể từ “một mình” bà phải lèo lái cơ nghiệp mà bà và chồng mình nhiều năm gây dựng.

Có lẽ với số tài sản “khủng” mà bà Lan đang sở hữu trong thời điểm hiện tại chính là minh chứng rõ nhất về quyền lực của bà trên thị trường tài chính. Theo thông tin trên báo chí, năm 20077, số tài sản mà bà Lan nắm giữ lên đến 677,7 tỷ đồng. Một năm sau đó, số tài sản của bà giảm xuống còn 615,658 tỷ và đến năm 2009, số tài sản của bà đang nắm giữ lên đến con số ấn tượng 1.045,433 tỷ đồn. Tuy sau đó số tài sản này có giảm mạnh nhưng bà Lan vẫn nằm trong top 10 doanh nhân giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và với số tài sản này thì mỗi quyết định của bà Lan đều ảnh hưởng lớn tới thị trường cũng như tình hình tài chính của một lượng lớn các đại gia khác.

Đồng thời, tài năng và quyền lực của bà Lan còn thể hiện thông qua những vụ làm ăn “xuôi chèo, mát mái” do bà và bầu Kiên thực hiện. Bằng bản lĩnh của mình, Bà Lan đóng vai trò quan trong trong Công ty B&B do chính bầu Kiên lập ra. Công ty này đã thực hiện hàng loạt các lệnh ủy thác cho Ngân hàng ACB mua bán vàng, thu lãi hơn 100 tỷ đồng. Sau đó, chuyển toàn bộ lợi nhuận cho một công ty khác để trốn thuế một thời gian dài không bị pháp luật “sờ gáy”.

Ngoài quyền lực trên thị trường tài chính thì trong khoảng thời gian bầu Kiên bị bắt, chính bà Lan là người lèo lái và dẫn dắt đội bóng thay chồng mình. Việc bầu Kiên bị bắt là một “cú đấm thép” đến câu lạc bộ bóng đá mà ông sở hữu. Các thành viên trong ban lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội rất hoang mang, cuối cùng, phải đến “cầu cứu” với bà Lan để giải quyết mọi chuyện.

Đến lúc này, quyền lực của bà Lan một lần nữa lại được bộc lộ. Trong lúc tình hình khẩn cấp, bà Lan đã đích thân thay bầu Kiên đứng ra trấn an đội bóng. Bà Lan đã tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng. Trong cuộc họp này, bà Lan tuyên bố, cho dù bầu Kiên có xảy ra chuyện gì thì gia đình bà vẫn sẽ không bỏ đội bóng. Ngay sau cuộc họp này, bà Lan đã thanh toán toàn bộ lương, thưởng của các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội. Đồng thời,  bà Lan cũng giải phóng hợp đồng với các cầu thủ và ban lãnh đạo để giúp họ ra đi tìm “bầu trời mới”.

Có lẽ, trong thời gian tới, bà Ngọc Lan vẫn sẽ là cái tên được dư luận và báo chí chú ý. Bởi một phần vì danh xưng vợ bầu kiên đã gắn chặt với bà từ lâu. Phần còn lại chính là sự tò mò của dư luận về tài năng và bản lĩnh của bà Lan trước những “con sóng” của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news