Tin mới

Ra tù được hơn nửa tháng, lại bị công an bắt

Thứ năm, 19/06/2014, 13:58 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Phước có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù vào cuối tháng 5 đến nay Phước lại đi lấy trộm máy tính xách tay

(Tinmoi.vn) Phước có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù vào cuối tháng 5 đến nay Phước lại đi lấy trộm máy tính xách tay

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Phước (25 tuổi, trú tổ 65, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 4 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 31/5, lợi dụng gia đình chị Hoàng Thị Kim Thanh (22 tuổi, trú tổ 21, phường Tam Thuận, TP.Đà Nẵng) còn ngủ say, Phước đột nhập vào trong nhà lấy đi 1 điện thoại di động trị giá gần 20 triệu đồng.

Ra tù được hơn nửa tháng, lại bị công an bắt

Phước bị bắt tạm giam.

Nhận được tin, Công an phường Tam Thuận, TP.Đà Nẵng tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Phước.

Tại cơ quan điều tra, Phước đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra,  Phước khai còn trộm 1 máy tính xách tay trị giá hơn 15 triệu đồng của anh Bùi Ngọc Tú trú cùng địa phương.

Được biết, Phước có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù vào cuối tháng 5/2014.

 Trước đó cũng có một cụ ông vừa mãn hạn tù đã đi lấy trộm xe máy. Cụ ông tóc bạc được xác định là Trần Văn Nam (74 tuổi, quê Bình Định, tạm trú TP HCM) còn đồng phạm là Diệp Bảo Thịnh (41 tuổi, quê Bình Định).

Sau nhiều vòng rảo quanh các tuyến đường, bộ đôi dừng xe tại một quán bán điểm tâm trên Đại lộ Bình Dương thuộc khu phố 8 phường Hiệp Thành. Người đàn ông tóc bạc bước vào trong quán.

Tuy nhiên, chưa ngồi được bao lâu, ông cụ móc điện thoại bước ra nơi để xe khách và đứng cạnh xe tay ga hiệu Airblade của anh Nguyễn Phước Thiện để nói chuyện. Ánh mắt ông ta luôn hướng vào trong quán, tay còn lại nhanh chóng móc trong túi quần ra chiếc đoản tra vào bẻ khóa và nhanh chóng đẩy xe ra đường định tẩu thoát.

Từ các hướng ập, nhóm hiệp sĩ ập đến khống chế ông cụ và giải về công an phường.

 

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news