Tin mới

Hung thủ Trung Quốc moi tim em bé Việt

Thứ năm, 27/02/2014, 19:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Từ món nợ của người bố với đối tác làm ăn người Trung Quốc, cháu bé đã bị nhóm người này sát hại dã man khi họ không đòi được nợ.

(Tinmoi.vn) Từ món nợ của người bố với đối tác làm ăn người Trung Quốc, cháu bé đã bị nhóm người này sát hại dã man khi họ không đòi được nợ.

 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu bé học lớp 4 bị sát hại tại địa phận xã Tràng Định, Văn Lãng, Lạng Sơn, còn hung thủ là 2 thanh niên người Trung Quốc. Sự việc xảy ra vào trưa 26/2, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn trong làm ăn của bố cháu bé và hung thủ. Sau nhiều lần sang việt nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn nên hung thủ đã ra tay sát hại cháu bé bằng cách chặt đầu man rợ. Hai đối tượng này còn tìm cách moi tim nạn nhân nhưng không thành.

Nhóm hung thủ tại cơ quan công an

Nhóm hung thủ tại cơ quan công an

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, công an huyện Tràng Định đã khẩn trương tiến hành xác minh và kết hợp với công an huyện Văn Lãng cử trinh sát truy bắt hung thủ. Sau nhiều giờ truy đuổi, đến 14h00 ngày 27/02 hung thủ đã bị bắt tại thôn Hát Lốc, Bắc La. 

Hiện tại 2 hung thủ đang bị tạm giữ tại UBND xã Bắc La, Văn Lãng, Lạng Sơn.

Dũng Việt

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news