Tin mới

SEA Games 29 ngày 26/8: Điền kinh và dàn hotgirl taekwondo giật 3 HCV

Thứ bảy, 26/08/2017, 17:27 (GMT+7)

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi và điền kinh, Ánh Viên vào chung kết 2 nội dung bơi, trong khi đó Yến Hoa, Nguyễn Văn Lai giành HCV điền kinh, mới nhất dàn hotgirl taekwondo cũng mang về thêm tấm HCV cho đoàn TTVN.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi và điền kinh, Ánh Viên vào chung kết 2 nội dung bơi, trong khi đó Yến Hoa, Nguyễn Văn Lai giành HCV điền kinh, mới nhất dàn hotgirl taekwondo cũng mang về thêm tấm HCV cho đoàn TTVN.

3 hotgirl taekwondo bảo vệ thành công HCV đồng đội nữ.

Lúc 16h52, đội quyền taekwondo đồng đội nữ Việt Nam với 3 võ sĩ xinh đẹp Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Tuyết Mai đã giành HCV với điểm số cao nhất - 8,43 điểm, bảo vệ thành công thành tích giành HCV họ đã đoạt được ở SEA Games 2015. 

Trước đó ít phút, ở nội dung chạy 5000m với thành tích 14 phút 55 giây 15, VĐV điền kinh giàu kinh nghiệm Nguyễn Văn Lai xuất sắc giành tấm HCV thứ 16 cho điền kinh Việt Nam. Anh xuất sắc đánh bại đối thủ cạnh tranh suốt nhiều năm ở cự ly này là Agus Prayogo của Indonesia để giành vị trí cao nhất.

Nguyễn Văn Lai và Agus Prayogo thay phiên nhau thống trị nội dung 5000m và 10.000m suốt mấy kỳ SEA Games gần đây. SEA Games 28, Lai lập kỷ lục ở nội dung 5000m, đánh bại chính Agus Prayogo.

Ngay ngày hôm sau, VĐV người Indonesia lại có được HCV nội dung 10.000m còn Nguyễn Văn Lai về đích ở vị trí thứ 6 do xóc bụng.

Tại SEA Games 29, Nguyễn Văn Lai lại tiếp tục thất bại trước kình địch ở nội dung 10.000m. Sau khi giành HCV. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao độ, Nguyễn Văn Lai đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV ở cự ly 5000m.

Yến Hoa giành HCV 100m rào nữ

Lúc 15h35, dự thi ở chung kết 100m rào, VĐV Yến Hoa cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 40, giành tấm HCV đầu tiên cho TTVN ngày 26/8.

17h22, U22 Thái Lan thắng kịch tính Myanmar dành quyền vào chơi trận chung kết.

 

Những tưởng trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì đúng vào phút 90+5, U22 Thái Lan tìm được bàn thắng và vượt quá U22 Myanmar với tỉ số 1-0, giành quyền vào chung kết.

Nếu đoàn TTVN không có thêm nhiều HCV tối nay, rất có thể chúng ta sẽ bị Thái Lan vượt mặt trên BXH.

Đên cuối giờ chiều nay, Thái Lan bất ngờ vừa ẵm liên tiếp tới 4 chiếc HCV nên dù Singapore cũng có thêm 1 HCV thì cũng đã bị mất vị trí số 3. Hiện Thái Lan chỉ còn kém Việt Nam 3 HCV.

Một điều đáng nói là Thái Lan chỉ xếp sau chủ nhà Malaysia ở lượng tổng huy chương và đứng nhất về số HCB khi vẫn còn nhiều nội dung sở trường. Điều đó cho thấy thể thao Thái Lan có sự đồng đều rất cao.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bơi Nguyễn Văn Lai