Tin mới

SEA Games 29 ngày 28/8: Mục tiêu soán ngôi người Thái, bỏ xa Singapore

Thứ hai, 28/08/2017, 08:53 (GMT+7)

Sau khi để mất vị trí thứ 2 trên BXH vào tay Thái Lan, cộng với việc các nội dung sở trường tại SEA Games đã đi qua nhưng đoàn Thể thao Việt Nam vẫn sẽ cố gắng để mang về nhiều HCV nhất có thể, qua đó soán ngôi người Thái.

Sau khi để mất vị trí thứ 2 trên BXH vào tay Thái Lan, cộng với việc các nội dung sở trường tại SEA Games đã đi qua nhưng đoàn Thể thao Việt Nam vẫn sẽ cố gắng để mang về nhiều HCV nhất có thể, qua đó soán ngôi người Thái.

BXH huy chương SEA Games 29 tính đến hết ngày 27/8.

Ngày 28/8, SEA Games 29 có tổng cộng 26 bộ huy chương được trao. Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia vào khá nhiều nội dung dù không thực sự là thế mạnh. Tuy nhiên, thế mạnh bơi lội của đoàn Singapore cũng đã trôi qua nên chúng ta đặt kỳ vọng giữ vững được vị trí thứ 3 trên BXH.

Trong ngày thi đấu hôm nay, những môn võ thuật như taekwondo, Pencak Silat hay Muay hứa hẹn mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 "ngày vàng".

Tấm HCV chắc chắn nhất có thể đến từ Trương Thị Kim Tuyền đang là đương kim vô địch SEA Games và vừa giành HCB đầu tiên cho Việt Nam ở giải thế giới, với vị thế và phong độ hiện tại khó ai cản nổi Kim Tuyển giành HCV.

Bên cạnh Kim Tuyền còn có Võ Quốc Hưng cũng mang lại hy vọng ở hạng cân 54kg của nam. Cùng với đó Vũ Tiến Dũng sẽ biểu diễn tranh HCV ở trận chung kết quyền cá nhân nam, sau đó 6 võ sỹ taekwondo khác cũng tham dự những trận bán kết ở nội dung đối kháng.

Muay Thái Việt Nam cũng chơi 2 trận tứ kết. Võ sỹ Võ Văn Đài đụng độ với đối thủ Indonesia, còn Trương Quốc Hưng gặp võ sỹ Philippines ở hạng cân 71kg.

- Nguyễn Thị Như Ý (Judo - 78kg nữ)

- Hà Thị Nguyên (taekwondo - dưới 60kg)

- Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam (bóng bàn - đồng đội nam)

- Đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam (điền kinh - 4x400m tiếp sức nữ)

- Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội - 1500m nam)

- Đội tuyển taekwondo nữ (taekwondo - quyền biểu diễn đồng đội nữ)

- Nguyễn Văn Lai (điền kinh - 5000m nam)

- Trần Thị Yến Hoa (điền kinh - 100m vượt rào nữ)

- Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi lội - 400m hỗn hợp nam)

- Đội tuyển điền kinh nữ (điền kinh - 4x100m tiếp sức nữ)

- Dương Thị Việt Anh (điền kinh - nhảy cao)

- ĐT bóng đá nữ Việt Nam

- Bùi Văn Đông (điền kinh - nhảy xa)

- Đội tuyển nam VN (karate - kumite đồng đội nam)

- Đội tuyển nữ VN (karate - kata quyền đồng đội nữ)

- Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 1500m nữ, 5000m nữ)

- Bùi Thị Thu Tháo (điền kinh - nhảy xa)

- Dương Văn Thái - 2 HCV (điền kinh - 800m nam, 1500m nam)

- Vũ Thị Ly (điền kinh - 800m nữ)

- Nguyễn Minh Phụng (karate - kumite trên 75kg)

- Hồ Thị Thu Hiền (karate - kumite 68kg)

- Vũ Thị Mến (điền kinh - nhảy 3 bước)

- Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm - kiếm 3 cạnh nam)

- Hà Minh Thành (bắn súng - 25m súng ngắn bắn nhanh)

- Đinh Phương Thành (TDDC - xà kép)

- Lê Thanh Tùng - 2 HCV (TDDC - nhảy chống, xà đơn)

- Nguyễn Thị Ánh Viên - 8 HCV (bơi - 100 m ngửa nữ, 200 m ngửa nữ, 400 m tự do nữ, 200m hỗn hợp nữ, 800m tự do, 400m tự do, 50m ngửa nữ, 200m tự do)

- Dương Thúy Vi - 2 HCV (wushu - thương thuật, kiếm thuật nữ)

- Lê Tú Chinh - 2 HCV (điền kinh - 100 m nữ, 200m nữ)

- Nguyễn Thị Huyền - 2 HCV (điền kinh - 400 m rào nữ, 400m nữ)

- Nguyễn Thị Thi (bi sắt)

- Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo - kumite nữ 68 kg)

- Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm - kiếm 3 cạnh nữ)

- Đặng Nam (thể dục dụng cụ - vòng treo)

- Nguyễn Thị Thật - 2 HCV (đua xe đạp - Criterium, đua xe đạp 104km)

- Vũ Thành An (đấu kiếm- kiếm chém nam)

- Hoàng Thị Phương Giang (wushu - côn thuật nữ)

- Chu Đức Anh (bắn cung - cung 1 dây nam)

- Đồng đội nam TDDC

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news