Tin mới

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020, tâm lại hướng đến vùng biển miền Trung

Thứ bảy, 31/10/2020, 18:40 (GMT+7)

Trong khi hậu quả bão số 9 chưa khắc phục xong, thì siêu bão Goni gió giật trên cấp 17 là cơn bão mạnh nhất năm 2020 dự báo vẫn đang di chuyển 'thần tốc' hướng vào Biển Đông.

Hồi 13 giờ chiều nay (31/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, siêu bão Goni đang ở cách miền Trung Philippines khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Các đài dự báo hướng di chuyển của bão Goni theo hướng Tây, nhắm tới Philippines và Biển Đông. Bão có xu hướng đổ bộ vào khu vực Đông Bắc của thủ đô Manila trên đảo Luzon lúc 8h tối ngày 1/11.

Với sức gió hiện tại, siêu bão Goni là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2020, xếp trên bão Amphan (sức gió 257 km/giờ, đổ bộ ở Bắc Ấn Độ Dương) và bão Harold (sức gió 265 km/giờ ở Nam Thái Bình Dương).

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và khả năng suy yếu.

Đến 13 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Theo nhận định ban đầu, bão có thể gây mưa lớn trở lại cho các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên, nơi vừa hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9. Ảnh: TTKTTV

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 năm 2020.

Đến 13 giờ ngày 2/11, bão số 10 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Nhà chức trách Philippines đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng trăm nghìn dân tại các khu vực nằm trên đường đi của tâm bão, dừng mọi hoạt động hàng hải ở vùng biển Đông Bắc nước này, chuẩn bị đón cơn bão dự kiến đổ bộ trong ngày 1/11.

Theo cơ quan khí tượng Hong Kong, có hai thời điểm Goni giảm cấp rõ rệt nhất.

Thời điểm đầu tiên là sau khi bão đổ bộ đất liền Philippines và tiến vào Biển Đông ngày 1/11. Lúc này, bão giảm từ 185 km/h (cấp 16) xuống còn 105 km/h (cấp 11) chỉ trong một ngày. Điều này xảy ra do quá trình đổ bộ khiến bão ma sát với đất liền, năng lượng bị suy giảm nhanh.

Thời điểm thứ hai là khi ở vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, vùng gần tâm bão có sức gió mạnh 105 km/h. Nhưng đến ngày 4/11, khi tiến vào vùng biển các tỉnh, thành Trung Bộ, Goni chỉ còn mạnh 90 km/h, tương đương cấp 10.
C

huyên gia lý giải lúc này, Không khí lạnh tăng cường tràn xuống trước đó đã làm lạnh vùng biển phía trong. Khi di chuyển trên bề mặt nước biển có nhiệt độ thấp, bão suy yếu nhanh hơn so với các giai đoạn khác. Trong kịch bản tích cực, Goni thậm chí có thể suy yếu hơn nữa trước khi đổ bộ đất liền.

Dù vậy, các cơ quan khí tượng quốc tế có chung nhận định là vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão Goni rất rộng, trải dọc các tỉnh miền Trung từ Nghệ An xuống Ninh Thuận, lan sang cả khu vực Tây Nguyên và một phần phía bắc của Nam Bộ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news