Tin mới

Tài xế xe ôm đánh ông cụ 80 tuổi chấn thương nặng chỉ vì khó chịu

Thứ tư, 13/11/2019, 20:00 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Ngọc Lân khai nhận hành vi tấn công ông cụ 80 tuổi chỉ vì khó chịu.

Sáng 12/11, thông tin và hình ảnh một  cụ ông 80 tuổi bị gã xe ôm đánh trọng thương phải nhập viện đã gây bức xúc trên mạng xã hội. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nạn nhân là cụ Dương Đức Lâm (80 tuổi, ngụ phường Liễu Giai, quận Ba Đình) bị Phạm Ngọc Lân (45 tuổi, ở cùng phường) dùng súng cao su bắn và đánh liên tiếp vào người tại khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai sáng 12/11. Ngay sau đó, cụ Lâm được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 để điều trị.

Ngay sau đó, đối tượng Phạm Ngọc Lân đã được mời lên Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình để làm việc. Tại đây, Phạm Ngọc Lân thừa nhận hành vi đánh ông cụ 80 tuổi vì... khó chịu.

Cụ Lâm (trái) và Phạm Ngọc Lân (phải). Ảnh: Facebook

Theo báo Lao Động, Phạm Ngọc Lân có tiền sử bệnh Lý Thần kinh và được bệnh viện xác nhận. Hiện gia đình người đàn ông này cũng đã có trách nhiệm với cụ Lâm và phía gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại vụ việc. Ngoài ra, hiện công an cũng đang củng cố hồ sơ và xác minh liệu Phạm Ngọc Lân có tiền sử bệnh lý thần kinh và có giấy chứng nhận hay không.

Trao đổi với phóng viên báo Kiến Thức, cụ Lâm cho hay cụ bị tai biến khoảng hơn 1 năm qua hằng ngày phải nằm trong bệnh viện để điều trị. Trước đây, cụ cũng từng làm nghề lái xe ôm ở khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai hơn 10 năm. Tuy nhiên, kể từ khi bị tai biến cụ bỏ nghề và điều trị tại nhà.

Cụ Lâm đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Internet

Do ở nhà buồn chán, cụ Lâm chạy xe ra ngã tư Đội Cấn đứng hóng gió cho mát, hứng chút nắng mặt trời vào sáng ngày 12/11. Khi cụ vừa dựng xe thì Lân lại gần đuổi không cho đứng tại đó. Cụ Lâm nói mình chỉ ra đó cho thoáng chứ không làm gì. Sau đó, Lân dùng súng cao su bắn vào đầu và ngực ông cụ, xô ông ngã và đánh liên tiếp vào người. Cụ Lâm nói từng biết mặt người đàn ông đánh mình nhưng không biết tên, trước đây cũng chưa từng có xô xát hay tranh giành gì.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news