Tin mới

Tạm giữ băng nhóm côn đồ đánh cô gái trẻ, cướp xe SH

Thứ hai, 05/06/2017, 22:37 (GMT+7)

Thấy chị H. chạy xe tay ga Honda hiệu SH một mình trên đường nên nhóm đối tượng áp sát, chặn đầu. 1 tên trong nhóm kề dao rồi đấm vào cổ nạn nhân, lấy xe tẩu thoát cùng đồng bọn.

Thấy chị H. chạy xe tay ga Honda hiệu SH một mình trên đường nên nhóm đối tượng áp sát, chặn đầu. 1 tên trong nhóm kề dao rồi đấm vào cổ nạn nhân, lấy xe tẩu thoát cùng đồng bọn.

Nhóm cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo thông tin trên, An ninh thủ đô, Công an TP HCM, chiều 5/6, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP. HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Phan Diệp Thanh Trí (SN 1996) Lý Văn Trọng, tự “Lưu Bị” (SN 1982, ngụ Q. Bình Tân) và Dương Đình Đức, tự Mèo (SN 1999, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Diễn (SN 1990, ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an Q. Bình Tân cũng đề nghị đối tượng cầm đầu vụ cướp trên là Nguyễn Cao Minh (SN 1984, ngụ Q. Bình Tân) nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó vào sáng ngày 4/5, chị H. (SN 1993, quê Bến Tre) đến công an Q. Bình Tân trình báo vào rạng sáng cùng ngày, chị đi từ huyện Bình Chánh về Q.1.

Khi đến cầu Nước Lên (P. An Lạc, Q. Bình Tân) thì bất ngờ bị một nhóm 4 đối tượng đi trên hai xe gắn máy chặn lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị H. đã bị một tên kề còn dao sáng loáng vào cổ và bị các đối tượng khác đánh đập túi bụi rồi cướp xe tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an Q. Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra phá án.

Khoảng 15h chiều cùng ngày, cơ quan công an ập vào một tiệm bắn cá nằm trên đường Bình Trị Đông (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) bắt gọn ba đối tượng Trí, Đức và Diễn khi chúng đang say máu sát phạt. Không lâu sau đó, đối tượng Trọng cũng sa lưới.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm cướp khai nhận, ngày 4/6, khi đi uống cà phê cùng Minh thì được tên này rủ đi cướp. Cả bọn đồng ý rồi phân chia nhiệm vụ cho từng tên. Đến đêm, cả bọn đi trên 2 xe gắn máy để "săn mồi". Khi chạy ra đường Võ Văn Kiệt, chúng gặp chị H. đang chạy xe SH một mình nên áp sát chặn đầu. Trọng dùng dao kê vào cổ chị H. rồi đấm vào cổ nạn nhân, lấy xe tẩu thoát cùng đồng bọn.

Chiếc SH cướp được, cả bọn đưa về giao cho tên Diễn mang đi bán. Dù biết đây là xe gian nhưng Diễn đã bán cho một đối tượng không rõ lai lịch với giá 17 triệu đồng. Do đối tượng này chưa đủ tiền nên đưa trước 400USD, số còn lại trả sau.

Số tiền có được, cả bọn chia nhau tiêu xài, nướng vào game bắn cá.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Trí có 1 tiền án về tội cướp giật, 1 tiền án về tội không tố giác tội phạm.

Đối tượng Trọng có 1 tiền án và 1 tiền sự. Cả 4 đối tượng Trí, Đức, Trọng và Diễn đều nghiện ma tuý.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news