Tin mới

Tâm sinh tướng: Đây là 3 kiểu người ăn tục nói phét, có chơi cùng cũng nên đề phòng

Thứ sáu, 24/02/2023, 10:02 (GMT+7)

Những người sở hữu 3 nét tướng này thì dễ gặp họa từ lời ăn tiếng nói. Họ nói bậy, nói phét và có thể làm tổn thương người khác.

Dân gian có câu tâm sinh tướng để cho thấy tầm quan trọng của việc tu dưỡng đạo đức và một tấm lòng thiện lương. Khi nói dối, mũi chúng ta sẽ không dài ra như Pinocchio nhưng khuôn mặt thực sự sẽ có một số thay đổi.

Có một số người nói dối cực giỏi và quen với việc lừa dối người khác. Vậy thì từ khía cạnh Nhân tướng học, ai sẽ là những người thích dối trá?

1. Người răng thưa

Răng thưa, khấp khểnh thì dễ nói bừa, nói phét, ăn nói không khéo và làm tổn thương hoặc xúc phạm người khác. Ảnh minh họa: Internet
Răng thưa, khấp khểnh thì dễ nói bừa, nói phét, ăn nói không khéo và làm tổn thương hoặc xúc phạm người khác. Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người có hàm răng thưa hoặc khấp khểnh thì dễ ăn nói bừa bãi, nói đao to búa lớn. Đặc biệt, nếu họ thiếu răng cửa thì sẽ là người ăn nói không khéo léo, dễ xúc phạm người khác.

2. Người mắt lồi, mặt tròn

Người mắt lồi hay nói không nghĩ, có thể làm tổn thương người khác. Ảnh minh họa: Internet
Người mắt lồi hay nói không nghĩ, có thể làm tổn thương người khác. Ảnh minh họa: Internet

Tướng mắt lồi và mặt tròn cũng hay nói dối, tuy nhiên phải loại trừ những trường hợp nhãn cầu lồi do bị cận thị và gương mặt tròn của em bé. Theo các chuyên gia nhân tướng học, người mặt tròn dễ nói bậy, không hiểu nhưng giả vờ hiểu. Tuy nhiên, họ thường mắc lỗi trong vô thức chứ không phải do cố ý.

Người mắt lồi bẩm sinh thì nói không ngừng, thậm chí hơi cằn nhằn. Nhưng kiểu người này lại có tính bất cẩn nên có thể làm tổn thương người khác thông qua lời nói.

3. Người có miệng vẹo

Những người có lời nói không nhất quán với nội tâm thì cơ miệng sẽ méo vẹo như thế này. Ảnh minh họa: Internet
Những người có lời nói không nhất quán với nội tâm thì cơ miệng sẽ méo vẹo như thế này. Ảnh minh họa: Internet

Người có miệng vẹo thường nói dối, trừ trường hợp miệng bị vẹo do bệnh tật. Theo quan niệm cổ nhân, bất kỳ ai mà lời nói không nhất quán với nội tâm thì cơ miệng sẽ nhận được 2 chỉ đạo trái ngược nhau, biểu hiện ra bên ngoài động tác không phối hợp. Khi sự bất đồng này trở thành thói quen thì hình dạng miệng sẽ thay đổi. Nếu một người chỉ cười mà miệng hếch thì rất dễ vô ý nói điều bậy bạ. Tuy nhiên, tướng người đó vẫn không nghiêm trọng bằng những người bẩm sinh có miệng hếch.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news