Tin mới

Tận mắt xem tiêm kích tàng hình F-22 tiếp nhiên liệu trên không

Thứ bảy, 13/08/2016, 18:02 (GMT+7)

F-22 Raptor, chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến của Không quân Mỹ, chủ yếu được sử dụng để trinh sát và xác định các mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS. Mới đây, một video ghi lại cảnh chiếc máy bay này tiếp nhiên liệu trên không đã được tờ The Aviationist công bố.

F-22 Raptor, chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến của Không quân Mỹ, chủ yếu được sử dụng để trinh sát và xác định các mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS. Mới đây, một video ghi lại cảnh chiếc máy bay này tiếp nhiên liệu trên không đã được tờ The Aviationist công bố.

[mecloud]Zag2CxkG8z[/mecloud]

Được đăng tải hôm 8/8, đoạn video cho thấy cảnh F-22 Raptor, một siêu phẩm của Lockheed Martin, được Phi đội Tiếp nhiên liệu trên không Viễn chinh 908 tiếp dầu trong nhiệm vụ đêm chống lại IS hồi tháng 7, hỗ trợ cho Chiến dịch Nhổ tận gốc.

Chiếc máy bay tiếp nhận vòi phun tại bình chứa nhiên liệu sau lưng, người xem thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước toát ra từ lưng của máy bay trước khi cửa đóng lại.

Chiếc F-22 trong video là phiên bản hiện đại nhất đang được sử dụng hiện nay, theo báo cáo của The Aviationist. Những chiếc Raptor mới nhất có mặt trong cuộc chiến chống IS kể từ khi Mỹ bắt đầu can thiệp. Nhưng vai trò chủ yếu của chúng là tình báo, giám sát và trinh sát. Chúng được trang bị các radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) và máy phát hiện phóng tên lửa hồng ngoại/cực tím để vahj ra những mục tiêu cho các máy bay khác tấn công và phát hiện ra bất cứ mối đe dọa nào đang tới.

Tuy nhiên, F-22 đôi khi cũng tham chiến trực tiếp. Nó đã thả 270 quả bom xuống 60 địa điểm từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2015. Những chiếc Raptor hiện đại nhất, như cái trong video, có thể mang 8 quả bom đường kính nhỏ dẫn đường chính xác nặng 110 kg.

Ngày 13/7, đúng ngày đoạn video trên được ghi, lực lượng liên quân đã phát hủy một vị trí chiến đấu của Is gần Manbij, phía bắc Syria.

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news