Tin mới

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công: Lấy lời khai của 18 thuyền viên

Thứ sáu, 10/10/2014, 20:42 (GMT+7)

Sáng ngày 11/10 sau khi tàu Sunrise 689 cập cảng Vũng Tàu, 18 thuyền viên sẽ được đưa về trụ sở của Cảnh sát biển vùng 3 lấy lời khai về việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công.>>Từ vụ tàu Sunrise, thuỷ thủ kể chuyện cướp biển>>Tàu Hải Phòng mất tích: Cướp biển tấn công lấy dầu, 2 thuyền viên bị thương>> Tàu Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu Sunrise 689 chở dầu, 18 thuyền viên

Sáng ngày 11/10, sau khi tàu Sunrise 689 cập cảng Vũng Tàu, 18 thuyền viên sẽ được đưa về trụ sở của Cảnh sát biển vùng 3 lấy lời khai về việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công.

Theo tin tức trao đổi trên Vietnamplus chiều 10/10, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, khoảng 2 giờ ngày 11/10, tàu Sunrise 689 (thuộc Công ty Cổ phần Đóng tàu thủy sản Hải phòng) sẽ về đến khu vực phao số 0 vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và chờ đến 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng hoa tiêu sẽ đưa vào neo đậu tại vị trí B12 ở khu vực Sao Mai-Bến Đình, vùng biển Vũng Tàu, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tàu CSB tiếp cận tàu Sunrise 689 sau khi được cướp biển thả

Ông Chiến cho biết, tàu Sunrise 689 là tàu chở dầu, tải trọng lớn nên theo các quy định về hàng hải không được đưa vào vùng neo đậu hay cập cảng vào ban đêm. Hơn nữa, do các thiết bị liên lạc, radar dẫn đường trên tàu đã bị phá hủy hoàn toàn, các thủy thủ đều trong tình trạng rất mệt mỏi nên phải sáng sớm 11/10 mới đưa tàu vào neo đậu tại vị trí B12, khu vực Sao Mai-Bến Đình.

Do tàu tải trọng lớn (gần 6.000 tấn) nên không thể cập cảng của lực lượng Cảnh sát biển ở thành phố Vũng Tàu, theo nguyện vọng của chủ tàu xin được neo đậu ở khu vực Sao Mai-Bến Đình để nhanh chóng sửa chữa trang thiết bị thông tin liên lạc, sớm quay về cảng Cửa Việt (Quảng Trị) để giao trả hàng (vì vẫn còn 2/3 lượng hàng là dầu trên tàu). 

 

Được biết, ngay sau khi tàu Sunrise 689 cập cảng, các lực lượng chức năng: Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển sẽ làm các thủ tục nghiệp vụ cần thiết để phục vụ công tác điều tra truy tìm nhóm cướp biển gây ra vụ cướp.

 

Theo Đại tá Đinh Quốc Ruân, Chủ nhiệm chính trị CSB vùng 3 trao đổi trên Người Lao Động cho biết, khi tàu cập bến, sẽ lấy lời khai của 18 thuyền viên để củng cố hồ sơ vụ việc,

Cũng trong chều 10/10, tại trụ sở Bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng 3, TP.Vũng Tàu, gồm Bộ tư lệnh cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Phòng khoa học kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VKSND, Công an TP.Vũng Tàu, UBND TP, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu… nhằm đưa ra phương án tiếp cận, xử lý tình huống và các bước tiếp theo để phục vụ công tác điều tra vụ tàu Sunrise 689 khi tàu này được lai dẫn về đến cảng Vũng Tàu. Tuy nhiên cuộc họp vẫn chưa thống nhất phương án tiếp cận tàu Sunrise 689.

Như tin tức đã đưa, khoảng gần 5 giờ sáng ngày 9/10, thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng đã sử dụng điện thoại liên lạc với ông Đào Văn Quảng- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP đóng tàu Thủy sản Hải Phòng thông báo về việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác định được thời điểm thuyền trưởng Thắng liên lạc điện thoại về vị trí của tàu Sunrise 689 ở tọa độ 7 độ 51 phút bắc - 103 độ 41 phút đông, cách phía nam đảo Phú Quốc 40 hải lý, gần khu vực bãi cạn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau).

Lực lượng Cảnh sát biển đã điều 2 tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 2001 từ Phú Quốc và Cảnh sát biển 2004 từ Năm Căn (Cà Mau) đi cứu hộ tàu Sunrise 689 về.

Theo thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Nguyễn Quyết Thắng cho hay khi tàu vừa rời khỏi cảng Horizon của Singapore không xa thì nhóm cướp biển có vũ trang đột ngột xuất hiện. Chúng tấn công chớp nhoáng và đánh đập các thuyền viên khiến 2 người bị thương, trong đó ông Thành - máy trưởng - bị gãy chân.

Khống chế được thủy thủ đoàn, bọn cướp lấy đi dầu, hàng hóa, tài sản trên tàu và phá thiết bị thông tin liên lạc. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, đến sáng 9-10, khi chạy gần về đến Việt Nam, bắt được sóng điện thoại di động, anh Thắng liên điện thoại về cho công ty báo cáo tình hình.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Có căn cứ khẳng định tàu Sunrise bị cướp biển

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.