Tin mới

Tên trộm dùng đèn khò làm biến dạng hơn 50 triệu đồng trong két sắt

Thứ ba, 05/01/2016, 11:16 (GMT+7)

Thông mang búa và đèn khò đến đột nhập phòng tài chính – kế toán của công ty để trộm. Sau 2 giờ hàn cắt, Thông mở được chiếc két chứa tiền. Tuy nhiên ngọn lửa đèn khò đã đốt cháy và làm sun toàn bộ số tiền hơn 50 triệu đồng bên trong.

Thông mang búa và đèn khò đến đột nhập phòng tài chính – kế toán của công ty để trộm. Sau 2 giờ hàn cắt, Thông mở được chiếc két chứa tiền. Tuy nhiên ngọn lửa đèn khò đã đốt cháy và làm sun toàn bộ số tiền hơn 50 triệu đồng bên trong.

Theo tin tức trên tờ Zing.vn, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đỗ Huy Thông (32 tuổi, quê Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thông là nghi phạm gây ra vụ phá két sắt lấy cắp tiền và máy tính xách tay tại một nhà máy cơ khí ở khu công nghiệp Minh Quang.

Đối tượng Thông thuật lại hành vi gây án - Ảnh: An ninh thủ đô

Theo cơ quan chức năng, Thông là công nhân cơ khí, tạm trú trên địa bàn. Tối 2/1, thấy bảo vệ nhà máy ngủ quên, anh ta nảy sinh ý định lấy trộm tài sản.

Đêm hôm đó, nghi phạm mang búa và đèn khò đến đột nhập phòng tài chính – kế toán của công ty. Sau 2 giờ hàn cắt, Thông mở được chiếc két chứa tiền. Tuy nhiên ngọn lửa đèn khò đã đốt cháy và làm sun toàn bộ số tiền hơn 50 triệu đồng bên trong.

Thanh niên này nhét số tiền biến dạng vào túi rồi sang phòng kế bên lấy cắp 2 máy tính xách tay. Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu hồi vật chứng liên quan đến vụ án.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an nhân dân, tại cơ quan công an, Thông khai nhận, do thua lồ đề cờ bạc nên đã nảy sinh trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được số tiền của nhà máy, Thông mang về khu trọ cất giấu nhưng không sử dụng được.

Bởi trong trong quá trình hàn xì mở cửa két, sức nóng gây tăng nhiệt làm số tiền polyme bị biến dạng.

Hiện Công an huyện Mê Linh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Huy Thông về hành vi trộm cắp tài sản.

Xem thêm video:

[mecloud]tKdcbh7FLL[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news