Tin mới

Thắng Jordan, Việt Nam chính thức vào Top 16 châu Á

Thứ hai, 21/01/2019, 21:36 (GMT+7)

Sau trận thắng Jordan ở vòng 1/8 Asian cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 16 Châu Á. Đây là cơ hội rất lớn giúp đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

Sau trận thắng Jordan ở vòng 1/8 Asian cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 16 Châu Á. Đây là cơ hội rất lớn giúp đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2019, đội tuyển Việt Nam đã lần thứ 2 giành được chức vô địch AFF Cup 2018 với thành tích bất bại, thắng 6 và hòa 2. Tuy nhiên theo những gì FIFA vừa công bố (chiều 20/12) thì Việt Nam chỉ có thêm 5 điểm và vẫn giữ nguyên thứ hạng 100.

Tuy nhiên, những biến động của vòng chung kết Asian Cup 2019 đã thay đổi cục diện của các đội bóng Châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Với hai thất bại trước Iran và Iraq, đội tuyển Việt Nam đã tụt từ vị trí 100 xuống hạng 107 trên BXH thế giới. Tuy vậy, chiến thắng xuất sắc 2-0 trước Yemen ở lượt trận cuối bảng D Asian Cup 2019 đã đưa Việt Nam thăng tiến 5 bậc, lên vị trí thứ 102.Tuy nhiên tính theo châu Á, Việt Nam vẫn nằm trong Top 17.

Mới đây, với sự xuất sắc vượt qua đội tuyển Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 trong lượt sút luân lưu nghẹt thở và giành được chiến thắng với tỷ số 4-2.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã tăng lên khoảng  9,37 điểm và chiếm vị trí thứ thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.  Nếu tiếp tục làm nên cơn địa chấn ở vòng 8 đội mạnh nhất, Việt Nam sẽ vượt qua chính Jordan trên bảng xếp hạng thế giới.

Việt Nam chính thức vào Top 16 châu Á. Ảnh Tri thức trực tuyến

Như vậy, kể cả thua trước Nhật Bản hoặc Saudi Arabia ở tứ kết Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ giữ được vị trí trong Top 16 châu Á. 

Dựa vào thể thức vòng đấu loại World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại Asian Cup 2023 vừa được AFC công bố, vòng 1 gồm 14 đội tuyển xếp thứ từ 34 đến 47 châu Á (căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA). Các đội bóng này sẽ thi đấu theo thể thức play-off hai lượt đi và về, từ đó chọn ra bảy cái tên lọt vào vòng 2.

Sau đó, vòng 2 sẽ gồm có 40 đội tuyển, trong đó có 7 đội đã vượt qua vòng 1, cùng 33 đội tuyển khác có thứ hạng từ 1 đến 33 của châu Á. The đó, 40 đội tuyển này được chia thành 8 bảng đấu, với 5 đội/bảng, thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách để tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng.

Sau khi kết thúc vòng bảng, 8 đội xếp nhất và 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất (tổng cộng 12 đội) sẽ giành vé trực tiếp dự Vòng chung kết Asian Cup 2023, cùng với đó là quyền góp mặt tại Vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup 2022.

Bên cạnh đó, 24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ tiếp tục được chia thành sáu bảng (4 đội/bảng) để cạnh tranh 11 suất vé còn lại dự Vòng chung kết Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà tổ chức Vòng chung kết Asian Cup 2023).

Trên bảng xếp hạng FIFA, hiện tại ĐT Việt Nam đang trong Top 16 châu Á. Nếu thành tích này được duy trì tới tháng 4/2019, Việt Nam sẽ vươn lên nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Đây rõ ràng là thời cơ để Park Hang Seo cùng các học trò hướng tới mục tiêu tiến xa thậm chí có quyền mơ về tấm vé dự World Cup được tổ chức tại Qatar 3 năm tới.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news