Tin mới

Thất bại liên tiếp, lực lượng IS xuống mức thấp nhất

Thứ tư, 13/04/2016, 14:09 (GMT+7)

Với những thất bại liên tiếp gần đây ở Iraq và Syria, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014, cùng với đó là diện tích lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát được cũng ngày càng thu hẹp đáng kể.

Với những thất bại liên tiếp gần đây ở Iraq và Syria, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014, cùng với đó là diện tích lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát được cũng ngày càng thu hẹp đáng kể.

Phát biểu trước quốc hội hôm 12/4, Thủ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết đã giành lại được tổng số 50% diện tích bị IS kiểm soát ở Iraq và Syria.

"Bằng các hành động cùng với những đối tác bản địa, chúng tôi đã giành lại 40% diện tích lãnh thổ Daesh kiểm soát cách đây một năm ở Iraq và 10% ở Syria".

Quân số của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đang ở mức thấp nhất. Ảnh: RT

Ông Blinken cho biết quân số IS đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014 nhưng không nêu ra con số cụ thể.

Theo ước tính của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), vào tháng 9/2014, IS có thể điều động từ 20.000 đến 31.500 phiến quân ra chiến đấu.

Hôm 11/4, các lực lượng an ninh Iraq đã đánh lui và dồn đuổi nhóm phiến quân IS ra khỏi thành phố Hit ở phía tây tỉnh Anbar.

Bộ chỉ huy các chiến dịch phối hợp và Cơ quan chống khủng bố Iraq xác nhận, quân chính phủ đã kiểm soát khu vực trung tâm thành phố Hit, khu vực nằm bên sông Euphrate thuộc tỉnh Anbar.

Trong khi đó, tại Syria, quân đội chính phủ dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga cũng đã giành lại thành phố cổ Palmyra.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news