Tin mới

Thấy vợ bị hành hung, chồng cầm súng truy đuổi đối thủ

Thứ bảy, 24/01/2015, 08:57 (GMT+7)

Thấy vợ mình bị đánh thâm tím mặt, mắt, Hiếu lập tức chạy về nhà gần đó lấy súng rồi quay lại tìm đối thủ để trả thù.

Thấy vợ mình bị đánh thâm tím mặt, mắt, Hiếu lập tức chạy về nhà gần đó lấy súng rồi quay lại tìm đối thủ để trả thù.


Theo tin tức trên báo VTC, ngày 23/1, Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Trung Hiếu (31 tuổi) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/1, tại quán ăn đêm trên đường Trần Phú (TP Vinh), Hiếu cùng vợ và người bạn ngồi ăn. Lúc này có một nhóm khác cũng đang ngồi ăn tại đây.

Lực lượng chức năng cũng đã thu được 1 số đầu đạn tại hiện trường vụ nổ súng - Ảnh: Đại Lộ

Nhóm thanh niên cho rằng Hiếu nhìn đểu mình, đã đuổi tấn công bằng gạch đá. Hậu quả khiến vợ Hiếu bị tầm tím mắt. Bức xúc vì vợ bị đánh, Hiếu bỏ chạy về nhà cách quán ăn một km để lấy súng, quay trở lại trả đũa.

Sau khi quay lại, Hiếu cầm khẩu súng dài hơn nửa mét dọa bắn khiến nhóm 5 thanh niên bỏ chạy tán loạn từ đường Trần Phú vào Nguyễn Cảnh Dy.

2 bên rượt đuổi nhau đến Nhà văn hóa khối 9 (phường Hồng Sơn) thì Hiếu đưa súng ra bắn xuống mặt đất khiến cả khu dân cư được 1 phen hú vía. Sau đó, Hiếu đem súng giấu ở mương gần nhà trước khi đem về cất giấu.

Video tham khảo :Cảnh sát nổ súng bắt thanh niên cố thủ trên nóc nhà:

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Hồng Sơn, công an T.p Vinh lập tức có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 10h đồng hồ sau khi gây án, Hiếu bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở gần nhà.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai nhận do ức chế quá nên đã nổ súng để bắn dọa.

Khẩu súng trên được Hiếu mua hơn 1 năm trước tại Hải Phòng với giá 2,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra công an T.p Vinh cũng đang truy tìm nhóm thanh niên tại quán ăn để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news